1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước lụt tiến vào nhà Thủ tướng Thái Lan

(Dân trí) - Nước lụt hôm qua đã bắt đầu len lỏi vào nhà của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, trong khi giới chức Bangkok dự đoán cuộc khủng hoảng lụt lội còn kéo dài thêm một tháng nữa.

 

Nước lụt tiến vào nhà Thủ tướng Thái Lan - 1
Giới chức trách dự đoán cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài thêm một tháng nữa.

Theo tờ Nation, một lượng nước nhỏ được bơm ra khỏi nhà của Thủ tướng Yingluck ở gần đường cao tốc Ramintra-Ekkamai trong quận Lat Phrao. Tuy nhiên, đường vào chưa bị ngập, do có các bao cát chặn lại.

 

Thủ tướng Thái Lan đã hủy kế hoạch tham dự diễn đàn thương mại Thái Bình Dương ở Hawaii vào cuối tuần này để đối phó với trận lũ lụt tồi tệ nhất đất nước trong vòng nửa thế kỷ qua.

 

Lụt lội bắt đầu từ cuối tháng 7 và đã khiến 527 người thiệt mạng, hầu hết là do chết đuối. Một số tỉnh ở phía bắc Bangkok đã bị ngập suốt hơn một tháng, mặc dù nước lụt đã bắt đầu rút trong những ngày gần đây, khi các dòng nước lũ nam tiến.

Nước lụt đã tiến vào Bangkok, gây khó khăn lớn cho hơn 9 triệu dân của thủ đô, và càng khiến nhiều người chỉ trích cách đối phó kém hiệu quả của chính phủ.

Hiện chính quyền Bangkok đã lắp rất nhiều máy bơm để bơm nước lụt vào sông Chao Phraya. Tuy nhiên dòng nước lụt đã tràn theo các đường cống chảy vào khu dân cư.

Bộ trưởng năng lượng Pichai Naripthaphan cho biết vào cuối ngày thứ hai vừa qua rằng cuộc khủng hoảng lụt Bangkok có thể sẽ kéo dài thêm một tháng nữa, mặc dù nước có thể bắt đầu rút vào giữa tháng 11.
Nước lụt tiến vào nhà Thủ tướng Thái Lan - 2
Nước trồi lên từ dưới đất, khi tràn vào hệ thống cống rãnh ở Bangkok.
 
Các quan chức và chuyên gia hàng đầu cũng đưa ra nhiều dự đoán khác nhau về cường độ cũng như thời gian lụt lội, với một số cho biết từ nhiều tuần trước rằng cánh cửa nguy hiểm nhất đối với Bangkok đã qua.

Tuy nhiên, mối đe dọa lại ngày càng gia tăng, khiến người dân mệt mỏi. Mỗi ngày nước lụt lại tràn thêm vào nhiều khu vực. Dòng nước có vẻ như không thể ngăn cản được đã nhấn chìm các kênh đào, ngấm qua các đường cống, đổ vào các tuyến đường cao tốc. Nước hiện đã bắt đầu bủa vây các bến tàu điện ngầm ở cận bắc của thành phố, khiến hệ thống này có nguy cơ phải ngưng hoạt động.

Lệnh sơ tán đã được ban bố ở 12/50 quận ở Bangkok. Ngoài ra, nhiều khu vực ở các quận khác cũng được ban bố lệnh sơ tán. Do các lệnh này không bắt buộc nên nhiều người vẫn ở lại để bảo vệ nhà cửa, cửa hàng của mình.

 

Phan Anh

Tổng hợp