Nghệ An:

Nước lũ lên, giá cả cũng “lụt”

(Dân trí) - Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang diễn ra rất phức tạp. Cùng với đó, trong những ngày qua các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống cũng tăng giá một cách chóng mặt.

Mưa lớn đã khiến nhiều ngả đường ở thành phố Vinh (Nghệ An) ngập chìm trong nước, mưa cũng nhấn chìm nhiều làng quê, hàng trăm héc ta hoa màu vụ đông cũng bị hư hại nặng nề. Giao thông từ Nghệ An tới Hà Tĩnh bị chia cắt trong những ngày qua.
 
Nước lũ lên, giá cả cũng “lụt” - 1
Xứ Nghệ ngập trắng trong nước lũ

Tình trạng ách tắc đường sắt, đường bộ qua địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh đã khiến việc giao thương từ các tỉnh về Vinh gặp nhiều khó khăn, giá cả thị trường vì thế tăng đến chóng mặt.

Trong khi chợ Vinh, chợ trung tâm và lớn nhất trên địa bàn thành phố, bị ngập úng khiến nhiều hàng hóa của tiểu thương bị hư hỏng nặng; hoạt động của chợ diễn ra cầm chừng; thì tại chợ đại học Vinh, tất cả các mặt hàng đều tăng giá... tỷ lệ thuận theo mực nước lụt. 

Nước lũ lên, giá cả cũng “lụt” - 2
Các mặt hàng rau quả tăng giá chóng mặt
 
Bình thường một bó rau muống giá chỉ 3.000đ thì mấy ngày mưa lũ đã tăng lên 10.000đ/mớ; Thịt lợn, thịt bò... đều tăng từ 20 - 30.000đ mỗi cân. Những người buôn hàng tại Chợ đại học Vinh cho biết, do lũ lụt đường tắc nhiều nơi, gom hàng rất khó khăn nên giá cả tăng là chuyện bình thường. 

Chị Nguyễn Thị Hoài, một người bán hàng rau quả, tại chợ cho biết: “Mưa lũ nước ngập trắng đồng nên chúng tôi không lấy được rau nhiều. Giá cả tăng chung như vậy nên người mua cũng phải chấp nhận thôi”.

Bạn Lê Thị Thu, sinh viên đại học Vinh, ngán ngẩm: “Mấy hôm nay tụi em ra chợ mới thấy giá tăng kinh khủng, cái gì cũng thấy tăng gấp đôi, gấp ba bình thường. Cái gì họ cũng bảo lụt lội không có hàng nên giá phải tăng. Mà mình không mua thì người khác cũng mua mất”.
 
Nước lũ lên, giá cả cũng “lụt” - 3
Tuy tăng giá nhưng các gian hàng đêu đông khách mua

Theo một cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, trong những ngày qua, giá cả trên địa bàn Nghệ An, chủ yếu là các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống tăng giá 60%. Tuy các mặt hàng đều tăng giá nhưng người mua vẫn rất đông do tâm lý chung trong những ngày bão lũ là mua nhiều đồ về dự trữ. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, rau củ quả, thịt… đều đông khách hơn ngày thường.

Duy Tuyên - Nguyễn Duy