Hà Nội:

Nữ quái thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm đồ

(Dân trí) - Lợi dụng sự quen biết, sau khi thuê được xe ô tô cùng toàn bộ giấy tờ, Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1979, trú tại Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) đã mang những chiếc xe này đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài và “nướng” vào lô đề.

Nữ quái thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm đồ - 1
Nguyễn Thị Phương Thúy tại cơ quan điều tra.
 
Xác định đây là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Phương Thúy.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, anh Lê Văn Tuấn, đến cơ quan điều tra trình bày về việc cho Nguyễn Thị Phương Thúy thuê chiếc xe ô tô Hyundai Santa Fe BKS 29Z-8844 với giá 700.000đ/ngày. Thời gian thuê xe đã quá hạn song anh chờ mãi không thấy Thúy mang xe đến trả.

Vô tình anh Tuấn phát hiện thấy chiếc xe của mình đang đậu trên vỉa hè phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội). Anh Tuấn đã trình báo với cơ quan CA.

Khẩn trương xác minh, ngày 28/6, lực lượng CSHS CA phường Bạch Đằng đã mời Nguyễn Thị Phương Thúy đến trụ sở để làm rõ.

Qua khai thác ban đầu, Thúy thừa nhận, ngày 20/6, sau khi thuê chiếc xe trên của anh Tuấn, Thúy nhờ một người biết lái xe tên là Chí cùng Thúy mang xe đến Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Minh Sơn (phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa). Thuý đã đặt chiếc xe trên lấy 300 triệu đồng và hẹn 10 ngày sau sẽ quay lại để viết giấy bán và làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Thúy khai nhận, sau khi lấy được số tiền Thúy đã dùng để trả nợ và chơi cá độ bóng đá, đánh lô đề.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, ngày 21/6, Thúy cũng thuê của anh Trần Trung Thông (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chiếc xe ô tô Honda Civic BKS 30H-2273 cùng toàn bộ giấy tờ xe. Thúy hẹn sau 3 ngày sẽ mang trả xe cùng 3 triệu đồng tiền thuê xe.

Nhưng ngay sau khi mượn được xe, Thúy lại cùng Chí mang chiếc xe trên đến cửa hàng cầm đồ (tại đường Trương Định, Hà Nội) đặt lấy 300 triệu đồng. Số tiền này Thúy cũng đã tiêu xài hết.

Cơ quan công an đã thu hồi lại 2 chiếc xe trên, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

H.Ngân