1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ du khách Trung Quốc bị hiếp dâm giữa thủ đô Ấn Độ

(Dân trí) – Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ xác nhận một du khách Trung Quốc 23 tuổi đã bị hãm hiếp khi tới tham quan thủ đô New Delhi. Điều đáng nói là nghi phạm là người được học hành đàng hoàng và làm tại một công ty tổ chức sự kiện.

Nạn hiếp dâm phụ nữ tại Ấn Độ đang khiến dư luận bất bình
Nạn hiếp dâm phụ nữ tại Ấn Độ đang khiến dư luận bất bình

Thông tin được Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đăng tải. Theo đó một nữ công dân trẻ của nước này đã bị một người đàn ông Ấn Độ hãm hiếp hồi đầu tuần này tại New Delhi.

Ngoài việc khẳng định đã làm việc với cơ quan chức năng địa phương để bày tỏ sự giận dữ và yêu cầu điều tra, đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ còn khuyến cáo các công dân nước này, nhất là phụ nữ, đề cao cảnh giác về an toàn cá nhân, tránh ra ngoài một mình khi tới đây.

Tờ Daily Pioneer của Ấn Độ dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, hung thủ đã bị cơ quan chức năng nước này bắt giữ hôm 6/2. Danh tính của tên này được xác định là Tariq Sheikh, 30 tuổi, làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện và từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Trước khi vụ việc xảy ra, nghi phạm đã gặp gỡ cô gái người Trung Quốc trong một bữa tiệc được tổ chức tại khu vực Malviya Nagar, New Delhi vào tối Chủ Nhật. Vốn đã từng gặp nhau trước đó vài tháng, Tariq cùng trò chuyện, uống rượu và sau đó đề nghị đưa cô gái người Trung Quốc về nhà bằng xe riêng.

Thế nhưng thay vì đưa về nhà, tên này đã lái xe đưa nạn nhân đến nhà của bạn mình ở Hauz Khas, phía Nam New Delhi với lí do có việc gấp. Tại đây y đã hãm hiếp nạn nhân và còn đe dọa rằng sẽ khiến cô gái phải trả giá đắt nếu trình báo vụ việc.

Dựa trên thông tin trình báo của nạn nhân và lần theo số điện thoại di động của Tariq, cảnh sát đã bắt được tên này khi đang lẩn trốn. Nguồn tin của cảnh sát cũng khẳng định nạn nhân đã được đưa đi kiểm tra y tế và kết quả khẳng định việc cô bị hãm hiếp.

Vụ việc nêu trên, diễn ra chỉ ít ngày sau khi một phụ nữ trẻ người Hàn Quốc bị hiếp dâm tại khách sạn ở Madhya Pradesh hôm 14/1, càng khiến dư luận không khỏi e ngại về tình hình tấn công tình dục tại Ấn Độ.

Trước đó hồi tháng 12, một nữ sinh viên tại nước này đã bị 6 kẻ tấn công hiếp dâm tập thể trên xe buýt và đánh trọng thương rồi ném xuống đường. Vụ việc vẫn đang được xét xử và từng là nguyên nhân của hàng loạt vụ biểu tình phản đối nạn hiếp dâm phụ nữ.

Thanh Tùng
Tổng hợp