1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ súng tại đại học Mỹ, 2 người chết

(Dân trí) - Một tay súng đã sát hại một cảnh sát tại Đại học Công nghệ Virginia và sau đó được phát hiện đã chết trong vụ tấn công làm gợi vụ thảm sát kinh cũng tại ngôi trường này năm 2007, làm 33 người thiệt mạng.

 
Nổ súng tại đại học Mỹ, 2 người chết - 1

Cảnh sát phong toả hiện trường nơi một thi thể được phát hiện.
 
Các quan chức cho hay vụ nổ súng bắt đầu tại Đại học Công nghệ Virginia ở Blacksburg, bang Virginia khi một cảnh sát thực hiện vụ chặn xe thông thường trong khuôn viên của trường.

Tay súng - người không liên quan tới vụ chặn xe này - đã đi vào một khu vực đỗ xe và bắn chết viên cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ động cơ của vụ nổ súng.

Vụ nổ súng xảy ra đúng vào ngày các quan chức của trường có mặt tại Washington để chống lại một hình phạt của chính phủ về cáo buộc xử lý kém vụ thảm sát hồi năm 2007.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, Đại học Công nghệ Virginia đã áp dụng các biện pháp rút ra từ thảm kịch lần trước, đóng cửa toàn bộ khuôn viên và sử dụng hệ thống cảnh báo công nghệ cao để khuyến cáo mọi người ở nguyên trong phòng.

Một quan chức thực thi pháp luật xác nhận tay súng đã thiệt mạng, nhưng không cho biết người này chết trong hoàn cảnh nào.

Có vẻ như tay súng đã chết cách địa điểm chặn xe khoảng 800m, tại một bãi đỗ xe khác, nơi các quan chức cho biết một người đàn ông được phát hiện đã chết với một khẩu súng gần đó.

Thông tin chi tiết về vụ nổ súng chưa được công bố và cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Năm 2007, Đại học Công nghệ Virginia là nơi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại khi tay súng 23 người Hàn Quốc Seung-Hui Cho nổ súng bừa bãi vào các nạn nhân, làm 32 người chết trước khi tự kết liễu đời mình bằng một phát súng vào đầu.

Đại học Công nghệ Virginia, có khoảng 30.000 sinh viên, đã lắp đặt hệ thống cảnh báo an ninh công nghệ cao sau vụ thảm sát đó.

An Bình
Theo AP