Những cuộc đụng độ "nảy lửa" giữa sao Việt và nhạc sĩ

(Dân trí) - Sự việc ca sĩ Mỹ Tâm bị tác giả chuyển ngữ ca khúc “Anh thì không” tố sử dụng ca khúc trái phép khiến dư luận đang “nóng” lên. Trước đó, showbiz Việt cũng chứng kiến nhiều cuộc đụng độ "nảy lửa" giữa sao Việt và nhạc sĩ xoay quanh vấn đề sử dụng ca khúc chưa xin phép…

Mỹ Tâm bị "tố" vi phạm bản quyền

MV "Anh thì không" của ca sĩ Mỹ Tâm ra mắt vào dịp Tết 2017 đã đạt được lượng người xem vượt mốc 2 triệu lượt trên youtube. Chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu như Mỹ Tâm không bị nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, tác giả chuyển ngữ ca khúc “Anh thì không” lên tiếng về việc nữ ca sĩ sử dụng ca khúc lời Việt khi chưa xin phép.

Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng (giữa) cho rằng Mỹ Tâm thiếu trung thực khi sử dụng ca khúc lời Việt Anh thì không của ông.
Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng (giữa) cho rằng Mỹ Tâm "thiếu trung thực" khi sử dụng ca khúc lời Việt "Anh thì không" của ông.

Theo nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, ca sĩ Mỹ Tâm không dưới một lần “lờ” chuyện xin phép ông để biểu diễn ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Cách đây hơn 10 năm, Mỹ Tâm đã hát ca khúc “Búp bê không tình yêu” và giới thiệu lời Việt là nhạc sĩ Lê Quang. Sự việc năm đó đã êm thấm nhờ lời xin lỗi chân tình từ Lê Quang. Tuy nhiên, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng vẫn thể hiện sự bức xúc: “Nếu Mỹ Tâm 10 năm trước đây đã hứa với báo chí gỡ bài “Búp Bê không tình yêu” ra khỏi DVD của em, nhưng em không thực hiện đúng như lời hứa, em vẫn tiếp tục trình diễn từ đó đến nay”.

Và theo vị nhạc sĩ này, động thái đưa tin đóng MV “Anh thì không” trên Youtube vì lý do không tìm được tác giả lời Việt ca khúc “Anh thì không” và để tôn trọng luật bản quyền của Mỹ Tâm là “bổn cũ soạn lại”.

“Động thái của Mỹ Tâm hiện nay chỉ để công khai xin lỗi fans và người hâm mộ là chính, chứ không phải để xin phép tôi. Việc cô tạm khóa MV trên Youtube hay động tác đối phó nhanh chóng ghi tên Vũ Xuân Hùng trên tất cả sản phẩm đang lưu hành là việc của cô. Tôi không quan tâm vì khi càng ghi tên tôi mà không xin phép thì càng mâu thuẫn, vì đó cũng là bằng chứng thừa nhận là cô đã biết tác giả là ai rồi”, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng trả lời trên Dân trí.

Chia sẻ của Mỹ Tâm trên trang fanpage, đến thời điểm này đã bị gỡ bỏ...
Chia sẻ của Mỹ Tâm trên trang fanpage, đến thời điểm này đã bị gỡ bỏ...

Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng phản ứng khá gay gắt về những chia sẻ của Mỹ Tâm về sự việc này, ông chỉ trích nữ ca sĩ “thiếu trung thực, thiếu tử tế” và yêu cầu cô: “Kể từ nay xin em cứ hát nhạc ngoại nhưng đừng hát những bài hát chuyển ngữ lời Việt của Vũ Xuân Hùng nữa”…

Những cuộc đụng độ "nảy lửa" giữa ca sĩ và nhạc sĩ

Từ trường hợp của ca sĩ Mỹ Tâm nhìn ra trong làng giải trí Việt thì thấy rằng tình trạng ca sĩ bị nhạc sĩ “tố” sử dụng ca khúc khi chưa xin phép không còn là chuyện lạ. Trước đó, rất nhiều những ầm ĩ, tranh cãi giữa ca sĩ- tác giả xoay quanh việc sử dụng ca khúc khi chưa xin phép.

Cách đây khoảng 6 năm, ca sĩ Uyên Linh từng bị nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong “tố” sử dụng ca khúc “Đường cong” khi chưa nhận được sự đồng ý của tác giả. Quán quân Việt Nam Idol 2010 đã sử dụng “Đường cong” tại cuộc thi trong khi đó là ca khúc Thu Minh đang sử dụng độc quyền. Sự việc càng khiến tác giả bức xúc hơn khi sau cuộc thi, Uyên Linh vẫn trình diễn ca khúc này ở các chương trình khác…

“Nếu chỉ dừng lại ở một cuộc thi tìm thần tượng thì không vấn đề gì, đằng này mọi chuyện lại đi xa hơn. Thần tượng của mọi người đã và đang sử dụng “Đường cong” sau Vietnam Idol. Phong cho rằng đây là sự vi phạm bản quyền”, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phòng lên tiếng trên báo chí. Thậm chí, anh nói sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết vụ việc.

Mọi ồn ào chỉ lắng xuống khi Uyên Linh công khai lên tiếng xin lỗi tác giả và không sử dụng ca khúc nữa.

Quán quân Vietnam Idol Uyên Linh từng bị nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong yêu cầu không được sử dụng Đường cong vì đó là ca khúc anh để Thu Minh độc quyền.
Quán quân Vietnam Idol Uyên Linh từng bị nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong yêu cầu không được sử dụng "Đường cong" vì đó là ca khúc anh để Thu Minh độc quyền.

Không chỉ Uyên Linh, ca sĩ Tóc Tiên, người đang đảm nhận vai trò HLV Giọng hát Việt năm nay cũng từng bị cố nhạc sĩ Trần Lập ý kiến về việc thể hiện “Người đàn bà hóa đá” khi chưa xin phép tại cuộc thi The Remix - Hòa âm ánh sáng năm 2015.

Ngay sau tiết mục trình diễn của đội Tóc Tiên trên truyền hình kết thúc, cựu thủ lĩnh ban nhạc Bức tường đăng tải dòng trạng thái bức xúc trên trang cá nhân: “Các em chơi DJ bài Người đàn bá hóa đá trực tiếp trên sóng VTV3 đã xin phép anh chưa nhỉ? Chơi hay rồi nhưng nên chơi đẹp nữa nhé”.

Và sự việc chỉ khép lại khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - giám đốc sản xuất âm nhạc của chương trình thay mặt cả ê-kíp lên tiếng xin lỗi nhạc sĩ Trần Lập và mong anh bỏ qua sai sót.

Tương tự, chàng “hotboy” Bùi Anh Tuấn đã sử dụng ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” tại vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt năm 2012 khi chưa được sự đồng ý của tác giả Tiến Minh.

Theo tác giả Tiến Minh vào thời điểm đó, ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” là ca khúc nhạc phim anh viết cho một bộ phim, nhưng sau đó ca khúc đã được ca sĩ Bằng Kiều xin phép sử dụng, và sau này là ca sĩ Phương Anh Idol, Bảo Anh mua tác quyền sử dụng. Riêng Bùi Anh Tuấn vẫn chưa xin phép nhạc sĩ về việc sử dụng ca khúc này để biểu diễn. Ngay khi nhận phản hồi từ tác giả, BTC chương trình và ê kíp của ca sĩ Bùi Anh Tuấn đã nhanh chóng liên hệ với Tiến Minh để giải quyết vụ việc.

Một năm sau, Bùi Anh Tuấn tiếp tục vướng vào lùm xùm về việc vi phạm bản quyền khi bị ca sĩ Quốc Thiên và nhạc sĩ Toàn Thắng bất bình vì anh hát ca khúc “Lạc” khi chưa xin phép tác giả…

Màn trình diễn Người đàn bà hóa đá của Tóc Tiên trên sóng truyền hình từng bị cố nhạc sĩ Trần Lập lên tiếng vì chưa xin phép tác giả.
Màn trình diễn "Người đàn bà hóa đá" của Tóc Tiên trên sóng truyền hình từng bị cố nhạc sĩ Trần Lập lên tiếng vì chưa xin phép tác giả.

Trước hiện tượng ca sĩ sử dụng ca khúc trái phép liên tục tái diễn trong làng nhạc Việt khiến những nhà chuyên môn và khán giả không khỏi ngao ngán. Chưa biết cách hành xử của những người trong cuộc thế nào nhưng việc sử dụng “đứa con tinh thần” của người khác khi chưa xin phép là hàng động bị lên án. Nói như cố nhạc sĩ Trần Lập, “có tỷ cách để nói một tiếng với nhạc sĩ” chỉ là người sử dụng có để tâm hay không?!!!

Cũng về vấn đề sử dụng ca khúc, nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam cho biết: “Điều khoản bổ sung vào Nghị định 79 có quy định bên tổ chức cần phải có văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Tức là cam kết của đơn vị tổ chức chương trình cần phải làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ, chủ sở hữu quyền tác giả. Cụ thể, người sử dụng tác phẩm (người tổ chức chương trình và ca sĩ) phải xin phép trực tiếp các tác giả"…

Nguyễn Hằng