1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những cầu thủ Olympic Việt Nam từng đối đầu U22 Nhật Bản năm 2015

(Dân trí) - Ở vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào năm 2015, đội tuyển U22 Việt Nam đã nằm chung vòng loại ở đội tuyển U22 Nhật Bản. Trong đội hình đội tuyển Olympic Việt Nam hiện nay còn sáu gương mặt đã từng thi đấu trận đấu ba năm trước.

1. Vũ Văn Thanh

Văn Thanh gia nhập U23 Việt Nam từ khi mới 19, anh cũng đã thể hiện được phẩm chất của một cầu thủ chạy cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay với khả năng lên công về thủ đều đặn. Vào tháng 1 vừa qua, Văn Thanh đã cùng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích giành vị trí á quân ở giải U23 Châu Á, trong đó Văn Thanh không chỉ để lại dấu ấn bằng yếu tố chuyên môn mà còn bằng hình ảnh ăn mừng sau khi ghi bàn đầy hài hước của cầu thủ này.

Ở tuổi 22, hậu vệ trái của Hoàng Anh Giai đã chiếm một suất cứng trong đội hình U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo. Trong trận đấu gặp U22 Nhật Bản năm 2015, Văn Thanh thi đấu hiệp một, anh đã rời sân ở đầu hiệp hai khi huấn luyện viên Miura thay đổi sơ đồ chiến thuật.


Hình ảnh ăn mừng đầy ấn tượng của Vũ Văn Thanh ở giải U23 châu Á hồi đầu năm

Hình ảnh ăn mừng đầy ấn tượng của Vũ Văn Thanh ở giải U23 châu Á hồi đầu năm

2. Bùi Tiến Dũng

Mặc dù chỉ thi đấu cho Viettel, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới cơ hội lên tuyển của Tiến Dũng. Bắt đầu góp mặt U22 Việt Nam từ vòng loại U23 châu Á 2016, cho tới nay Tiến Dũng luôn góp mặt ở đội tuyển U23. Ở giải U23 châu Á vào tháng 1 vừa qua, Bùi Tiến Dũng là một trong năm cầu thủ thi đấu trọn vẹn 630 phút của U23 Việt Nam.

Tiến Dũng đã chiếm được sự tin tưởng cao của HLV Nguyễn Hữu Thắng trước đây khi được đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á và sau đó là U23 Việt Nam dự SEA Game 29. Và ở trận gặp U22 Nhật Bản ba năm trước, Tiến Dũng cũng đã thi đấu cả trận.

Hiện nay Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng rất tin tưởng vào Tiến Dũng, anh cũng đã được chiến gia người Hàn Quốc triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam.


 Bùi Tiến Dũng (trái)

Bùi Tiến Dũng (trái)

3. Phạm Đức Huy

Sau khi được góp mặt ở đội U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á năm 2013, Đức Huy đã được HLV Toshiya Miura triệu tập lên đội U23 dự vòng loại U23 châu Á và sau đó là SEA Games 28, U23 châu Á. Sau một thời gian vắng bóng dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, Đức Huy đã trở lại U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Ở trận gặp U22 Nhật Bản năm 2015, Đức Huy được ra sân trong đội hình xuất phát, anh thi đấu 84 phút rồi nhường chỗ cho Duy Mạnh.


Phạm Đức Huy (trái)

Phạm Đức Huy (trái)

4. Đỗ Duy Mạnh

Duy Mạnh có duyên rất sớm với các đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam khi bứt đầu góp mặt cho đội U16 Việt Nam vào năm 2011. Kể từ đó anh liên tục được triệu tập vào các đội tuyển U19 và U23 quốc gia dưới các triều đại huấn luyện viên khác nhau.

Ba năm trước, ở trận đấu gặp Nhật Bản, Duy Mạnh đã vào sân thay Đức Huy. Đó là thời điểm U22 Việt Nam đang bị dẫn một bàn và U22 Việt Nam cần làm mới sức tấn công để tìm được bàn gỡ. Tiếc rằng sau đó U22 Việt Nam đã không thể thành công, U22 Nhật Bản đã ghi bàn ở phút bù giờ và giành chiến thắng 2-0 chung cuộc.


 Đỗ Duy Mạnh

Đỗ Duy Mạnh

5. Đỗ Hùng Dũng

Hùng Dũng đã 24 tuổi, anh là một trong ba cầu thủ trên tuổi U23 được HLV Park Hang Seo triệu tập để thi đấu tại Asiad 2018. Tại trận đấu gặp U22 Nhật Bản năm 2015, Hùng Dũng vào sân thay Văn Thanh khi HLV Miura muốn đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-5-1.

Hiện tại Hùng Dũng đang thi đấu ở Hà Nội FC (Hà Nội T&T trước đây), anh cũng là một trong bảy cầu thủ của đội bóng này có mặt trong đội tuyển Olympic Việt Nam dự Asiad 2018.


 Đỗ Hùng Dũng (trái)

Đỗ Hùng Dũng (trái)

6. Nguyễn Công Phượng

Công Phượng là cầu thủ thuộc lứa đầu tiên của lò đào tào Hoàng Anh Gia Lai JMG, anh nổi danh từ khi còn trong học viện và cũng không ngạc nhiên khi cầu thủ này thường xuyên góp mặt ở các đội tuyển trẻ như U19, U23 Việt Nam.

Sau một thời gian tu nghiệp ở Nhật Bản, Công Phượng đã về nước thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Tại Asiad 2018, mặc dù HLV Park Hang Seo đã triệu tập các cầu thủ lớn tuổi như Anh Đức, Văn Quyết vào đội hình Olympic Việt Nam đã gia tăng sức mạnh hàng công, nhưng Công Phượng vẫn đang được chiến lược gia người Hàn Quốc tin tưởng trao cho một suất đá chính.


Công Phượng ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U23 Pakistan hôm 14.8 vừa qua

Công Phượng ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U23 Pakistan hôm 14.8 vừa qua

Phù sa

Dòng sự kiện: Asiad 2018