1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Những bước ngoặt lịch sử trên bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000 và 2007 đã mở ra những cơ hội hợp tác chưa từng có giữa Triều Tiên và Hàn Quốc và cũng là bài học cho hội nghị thượng đỉnh 2018.

Cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đánh dấu hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ ba giữa hai nước sau các hội nghị vào năm 2000 và 2007.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hòa giải, hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiên - hai quốc gia vốn vẫn trong tình trạng chiến tranh kỹ thuật từ năm 1953.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 1 tạo bước ngoặt lịch sử


Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên diễn ra từ ngày 13-15/6/2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ông Kim Jong-il đã đích thân ra tận sân bay để đón nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên diễn ra từ ngày 13-15/6/2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ông Kim Jong-il đã đích thân ra tận sân bay để đón nhà lãnh đạo Hàn Quốc.


Đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong lịch sử. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng liên Triều.

Đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong lịch sử. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng liên Triều.


Tại hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã ký một loạt thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng, thúc đẩy nỗ lực tái thống nhất bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc duyệt đội quân danh dự của Triều Tiên.

Tại hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã ký một loạt thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng, thúc đẩy nỗ lực tái thống nhất bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc duyệt đội quân danh dự của Triều Tiên.


Hội nghị đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc với sự ra đời của khu du lịch núi Geumgang và khu công nghiệp chung Kaesong. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Kim Dae-jung và cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trao đổi bản Tuyên bố chung liên Triều.

Hội nghị đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc với sự ra đời của khu du lịch núi Geumgang và khu công nghiệp chung Kaesong. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Kim Dae-jung và cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trao đổi bản "Tuyên bố chung liên Triều".


Cựu Tổng thống Kim Dae-jung và cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il cùng nắm tay hát bài Ước nguyện của chúng ta.

Cựu Tổng thống Kim Dae-jung và cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il cùng nắm tay hát bài "Ước nguyện của chúng ta".

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 2 tháng 10/2017


Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 2 diễn ra từ ngày 2-4/10/2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại thủ đô Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo duyệt đội quân danh dự của Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 2 diễn ra từ ngày 2-4/10/2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại thủ đô Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo duyệt đội quân danh dự của Triều Tiên.


Hội nghị diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân của Triều Tiên có những tiến triển tích cực. Trong ảnh: Đoàn xe diễu hành trong lễ đón Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun hướng tới Khải Hoàn Môn ở Bình Nhưỡng.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân của Triều Tiên có những tiến triển tích cực. Trong ảnh: Đoàn xe diễu hành trong lễ đón Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun hướng tới Khải Hoàn Môn ở Bình Nhưỡng.


Tại hội nghị thượng đỉnh, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí ra tuyên bố chung kêu gọi thay thế hiệp định đình chiến bằng một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo dự tiệc cùng nhau sau hội nghị thượng đỉnh.

Tại hội nghị thượng đỉnh, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí ra tuyên bố chung kêu gọi thay thế hiệp định đình chiến bằng một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo dự tiệc cùng nhau sau hội nghị thượng đỉnh.


Hai bên cũng nhất trí lập một khu vực đánh cá chung dọc theo ranh giới biển tranh chấp ở phía Tây để ngăn ngừa những vụ xung đột. Trong ảnh: Ông Roh Moo-hyun và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam trồng cây lưu niệm tại Bình Nhưỡng.

Hai bên cũng nhất trí lập một khu vực đánh cá chung dọc theo ranh giới biển tranh chấp ở phía Tây để ngăn ngừa những vụ xung đột. Trong ảnh: Ông Roh Moo-hyun và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam trồng cây lưu niệm tại Bình Nhưỡng.


Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun và phu nhân bước qua đường ranh giới quân sự ở biên giới liên Triều vào ngày 4/10/2007.

Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun và phu nhân bước qua đường ranh giới quân sự ở biên giới liên Triều vào ngày 4/10/2007.

Minh Phương

Ảnh: Koreasummit.net