1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Nhóm thanh niên xông vào đám tang chém người trọng thương

(Dân trí) - Bất chấp gia đình anh Hùng đang có tang người thân, nhóm thanh niên vẫn cầm hung khí kéo vào nhà truy tìm, sau đó dùng dao chém nạn nhân. Hậu quả, anh Hùng bị chém vào trán, đứt gân tay… thương tật 28%.

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm Phạm Tấn Hiếu (19 tuổi), Bùi Đức Hưng (19 tuổi), Phạm Ngọc Hậu (20 tuổi), Phạm Minh Viễn (25 tuổi; cùng ngụ phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định) và Trần Nguyên Bảo Việt (18 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). Trong đó, 4 bị can được cho tại ngoại, riêng Hiếu bị bắt tạm giam.

Nhóm đối tượng của Hiếu tại cơ quan Cảnh sát điều tra
Nhóm đối tượng của Hiếu tại cơ quan Cảnh sát điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, cuối năm 2017, sau khi nhậu xong, Hiếu rủ bạn gái là Nguyễn Hoàng Trúc N. (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi dạo chơi bằng xe máy. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên N. nhảy xuống xe. Cú nhảy đã làm N. ngã lăn ra đường. Tuy nhiên, Hiếu bỏ mặc bạn gái rồi bỏ đi.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ đường Phan Châu Trinh, TP Quy Nhơn) chạy theo gọi Hiếu. Tuy nhiên, Hiếu không quay lại nên anh Hùng nặng lời nói: “Mày muốn gì?”. Cho rằng anh Hùng xen vào chuyện người khác, ngay sau đó Hiếu cùng đồng bọn mang hung khí gồm dao, rựa đến nhà tìm anh Hùng để “xử”.

Khi đến nhà, dù nhà anh Hùng đang có tang của cho người thân nhưng cả nhóm vẫn chém anh Hùng đến ngất xỉu. Kết quả giám định mới đây cho thấy, anh Hùng bị thương tật 28% do bị chém vào trán, đứt gân tay…

Doãn Công