Bình Dương:

Nhiều khu công nghiệp mất điện vì một thanh niên... ngồi trên cột điện

(Dân trí) - Một thanh niên bất ngờ leo lên cột điện cao thế, ngồi vắt vẻo ở độ cao hơn 40m khiến mạng lưới điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều khu công nghiệp, khu dân cư phải cắt điện nhằm phục vụ công tác cứu hộ.

Nhiều khu công nghiệp mất điện vì một thanh niên... ngồi trên cột điện - 1

Thanh niên ngồi "cố thủ" trên cột điện cao thế.

Vụ việc xảy ra vào chiều 25/3, tại một cột điện cao thế đường dây 220KV Mỹ Phước - Tây Ninh (đoạn thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Thanh niên leo lên cột điện cao thế "cố thủ" là Lê Đình B. (29 tuổi, quê Thanh Hóa). Đến gần 20h tối cùng ngày, thanh niên này mới tự leo xuống đất sau nhiều giờ "cố thủ".

Một số nhân chứng cho biết, trưa cùng ngày mọi người thấy B. cởi trần chạy ra phía cột điện cao thế, leo lên ngồi vắt vẻo và doạ nhảy xuống tự tử. Bạn bè cố khuyên nhủ B. không được nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu hộ dùng loa kêu gọi nhiều lần nhưng B. vẫn không chịu xuống.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nam thanh niên này, Đơn vị Truyền tải điện Miền Đông 2 (trực thuộc công ty truyền tải điện 4) đã phải cúp điện từ 14h chiều cùng ngày nhằm phục vụ công tác cứu hộ. Sự cố này khiến nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Tây Ninh bị cúp điện.

Đơn vị quản lý đường dây điện 220kV Mỹ Phước - Tây Ninh cho biết hiện đã cấp điện trở lại sau sự cố trên.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên