1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật tính chuyện mua các đảo tranh chấp với Trung Quốc

(Dân trí) - Nhật Bản đang cân nhắc mua một chuỗi đảo vốn là trung tâm của một cuộc tranh chấp chủ quyền gay gắt với Trung Quốc và Đài Loan, Thủ tướng Yoshihiko Noda ngày 7/7 cho biết, gây ra phản ứng giận dữ từ phía Bắc Kinh.

 
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Quần đảo ở biển Hoa Đông mà Thủ tướng Noda nhắc tới được gọi là Senkaku trong tiếng Nhật hay Điếu Ngư trong tiếng Trung Quốc.

Phát biểu trước báo giới tại thành phố Iwaki, phía đông bắc Nhật Bản, Thủ tướng Noda cho hay chính phủ của ông đã liên lạc với người sở hữu hiện thời của quần đảo để mua lại nó khi hợp đồng cho thuê hết hạn vào năm tới.

“Không có gì nghi ngờ về việc Senkaku là một lãnh thổ không thể tách rời của đất nước chúng ta về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Không có vấn đề gì về lãnh thổ hay chủ quyền vì Nhật Bản đang kiểm soát hiệu quả quần đảo.

Từ quan điểm làm thế nào để duy trì và quản lý quần đảo Senkaku một cách hoà bình và ổn định, chúng tôi đang nghiên cứu toàn diện vấn đề này bằng cách giữ liên lạc với người sở hữu”, ông Noda nói.

Phía Trung Quốc đã có phản ứng sau những bình luận của Thủ tướng Nhật Bản.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói rằng Nhật Bản không có quyền mua các đảo.

“Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền chủ quyền của quần đảo Điếu Ngư và các đảo lân cận”, người phát ngôn nói.

Những bình luận của ông Noda được đưa ra sau một bài viết trên tờ Asahi Shimbun cho biết chính phủ Nhật ngày 6/7 đã thông báo cho Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara về kế hoạch mua 3 hòn đảo từ một chủ sở hữu tư nhân người Nhật.

Hồi tháng 4, Thị trưởng Ishihara đã đề xuất sử dụng công quỹ để mua lại quần đảo Senkaku từ các chủ sở hữu tư nhân. Bắc Kinh đã chỉ trích kế hoạch này là trái phép và tái khẳng định chủ quyền với quần đảo.

Theo tờ Asahi Shimbun, giới chức chính phủ cấp cao đã và đang đàm phán với các chủ sở hữu, gia đình Kurihara, để thống nhất kế kế hoạch quốc hữu hoá quần đảo Senkaku vào cuối năm nay.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất hoà trong mối quan hệ Trung-Nhật.

Quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo đã rơi xuống mức thấp hồi năm 2010 sau khi Nhật Bản bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp.

Vào năm 2008, Bắc Kinh và Tokyo đã đồng ý trên nguyên tắc cùng phát triển các mỏ khí gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nhưng các tiến triển rất chậm chạp và Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc khoan thăm dò khí đốt, vi phạm thoả thuận giữa 2 nước.

An Bình
Theo AFP