Nhặt quần áo trên mái tôn, bị điện giật tử vong

(Dân trí) - Công an TP Nha Trang vừa bàn giao thi thể bà Huỳnh Thị Bình (45 tuổi, trú đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, TP Nha Trang) cho gia đình mai táng sau khi xác định được nguyên nhân tử vong của bà Bình là do điện giật.

Trước đó, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 17/2, bà Bình lên lầu 2 nhà riêng, thấy quần áo phơi ở lan can bị rơi xuống mái tôn nhà hàng xóm, liền trèo xuống để nhặt.

 

Lúc này, đang ngồi ăn cơm trong nhà, con trai bà Bình là Nguyễn Bá Tài nghe tiếng mẹ kêu thất thanh liền chạy ra xem và thấy mẹ đang đứng ở mái tôn nhà hàng xóm, 2 tay cầm vào lan can nhà, có biểu hiện bị điện giật.

 

Ngay lập tức Tài hô mọi người tìm cách đưa mẹ xuống đi cấp cứu. Tuy nhiên bà Bình đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

 

Khám nghiệm hiện trường, Công an TP Nha Trang xác định, do công tơ điện nhà hàng xóm bị chạm nên điện truyền qua mái tôn. Tại thời điểm đó hiệu điện thế trên mái tôn bà Bình đứng là 160V, khi bà tiếp xúc đã bị nguồn điện giật dẫn đến tử vong.

 

Hải Anh