1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật: Nhà máy Onagawa rò rỉ phóng xạ sau dư chấn

(Dân trí) - Nước phóng xạ hôm nay đã bị rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa tại tỉnh Miyagi, sau dư chấn mạnh 7,1 richter làm rung chuyển đông bắc Nhật tối qua, hãng thông tấn Kyodo cho hay.

 

Nhật: Nhà máy Onagawa rò rỉ phóng xạ sau dư chấn - 1


Nhà máy điện hạt nhân Onagawa

 

Nước phóng xạ đã bị tràn từ các bể chứa các thanh nhiên liệu tại nhà máy. Rò rỉ được thấy ở trong các tòa nhà tại tất cả ba lò phản ứng của nhà máy. Theo cơ quan an toàn hạt nhân Nhật, nhà máy Onagawa đã ngừng hoạt động kể từ trận siêu động đất/sóng thần hôm 11/3 vừa qua.

 

Kyodo cho hay có tới 3,8 lít nước bị rò rỉ ra sàn nhà ngay cạnh một bể chứa thanh nhiên liệu trong lò phản ứng số 1, với một chất đồng vị phóng xạ lên tới mức 5.410 bequerels/kg.

 

Trận dư chấn mạnh tối qua đã làm mất điện ở 3 trong 4 tổ cấp điện ngoài tại Onagawa, do công ty điện lực Tohoku điều hành. Như vậy chỉ còn một tổ có thể cung cấp điện làm mát các thanh nhiên liệu.

 

Hoạt động làm mát ở nhà máy này đã từng bị ngưng một lần, nhưng sau đó đã nhanh chóng được hồi phục.

 

Tohoku cho hay, một trong những tổ điện ngoài đã được phục hồi vào sáng nay.

 

Onagawa là nhà máy điện hạt nhân nằm gần nhất tâm của trận siêu động đất hôm 11/3 và dư chấn tối qua. Nhà máy vẫn có máy phát điện dự phòng.

 

Dư chấn mạnh tối qua không gây ảnh hưởng thêm cho nhà máy điện Fukushima I, nhà máy vốn bị hư hại nặng trong trận siêu động đất hôm 11/3. Chỉ số phóng xạ ở các cơ sở hạt nhất khác tại đông bắc Nhật cũng không có gì thay đổi.

 

Phan Anh

Theo Xinhua