1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản nghi Trung Quốc tấn công mạng nhà thầu quốc phòng

(Dân trí) - Dư luận Nhật Bản cho rằng có vẻ như hàng loạt các cuộc tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản gần đây đều xuất phát từ nước láng giềng Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

 
Nhật Bản nghi Trung Quốc tấn công mạng nhà thầu quốc phòng - 1

Mitsubishi chế tạo nhiều loại vũ khí, từ tên lửa đất đối không đến tàu chiến và tàu ngầm.

“Những cáo buộc như vậy là không có cơ sở”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với báo giới sau khi có cáo buộc cho rằng Trung Quốc can dự vào các cuộc tấn công mạng nhằm vào Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) - nhà thầu quốc phòng lớn nhất Nhật Bản.

“Chính phủ Trung Quốc luôn phải đối tấn công mạng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phủ Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước khác trong cuộc chiến chống lại loại tội phạm tấn công mạng”.

Giới chức Nhật Bản đang điều tra một vụ tấn công mạng nhắm vào nhà thầu sản xuất thiết bị quốc phòng Mitsubishi xảy ra hồi tháng 8, nhưng mới chỉ được biết tới hồi tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Yasuo Ichikawa nói rằng ông không biết là có thông tin nhạy cảm nào đã bị đánh cắp hay không. Nhưng ông nói với các phóng viên ở Tokyo rằng Mitsubishi đã được yêu cầu phải xem xét và đánh giá lại hệ thống an ninh mạng của công ty, và rằng giới hữu trách sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

Công ty Mitsubishi sản xuất chiến đấu cơ, hệ thống phòng thủ phi đạn, tàu ngầm và các thiết bị quân sự khác.

Sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào Công ty Mitsubishi, có tới 83 máy chủ và các máy tính cá nhân của MHI đã bị nhiễm vi-rút có nguồn gốc bên ngoài tập đoàn này.

Trong số các virus nhiễm vào các máy chủ và máy tính của MHI có Trojan, một loại vi-rút cho phép người gửi đi có thể tiếp cận các máy tính bị nhiễm và lấy thông tin từ các máy này.

Theo báo chí Nhật Bản, một công ty an ninh công nghệ thông tin đã sao chép và phân tích loại vi-rút này và phát hiện các ký tự tiếng Trung giản thể trên màn hình mà người gửi sử dụng.

Do những người không biết tiếng Trung rất khó kiểm soát vi-rút này nên công ty an ninh công nghệ thông tin nghi ngờ có một người hoặc nhóm người có kiến thức sâu về tiếng Trung liên quan tới các vụ tấn công này.

Giáo sư Motohiro Tsuchiya, một chuyên gia an ninh mạng cảnh báo vẫn chưa thể kết luận Trung Quốc có liên quan tới các vụ tấn công mạng này. “Kẻ đột nhập hoặc những kẻ đột nhập có thể chủ ý sử dụng tiếng Trung để che dấu các vụ tấn công mạng”.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Tsuchiya, “số lượng các vụ tấn công mạng có xuất xứ từ Trung Quốc nhằm vào các thông tin bảo mật đang gia tăng và Mỹ cũng đang báo động”.

Một nhà thầu quốc phòng Nhật Bản khác là IHI cũng cho biết bị tấn công mạng. Công ty nói ngày càng nhận được nhiều email có chứa các file đính kèm nhiễm vi-rút.

Các chuyên gia an ninh máy bay cho biết đã xảy ra các cuộc tấn công tương tự nhắm vào các công ty ở Mỹ và Ấn Độ hồi năm ngoái.

Hà Khoa
Theo Kyodo, Daily Yomiuri