1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật bác tin đồn dinh thủ tướng "có ma"

(Dân trí) - Nội các của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 24/5 đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn xuất hiện nhiều tháng nay rằng ông Abe không chuyển vào sống tại phủ thủ tướng là do lo ngại dinh thự có ma.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Ông Abe nhậm chức hồi tháng 12 năm ngoái nhưng cho tới nay vẫn chưa chuyển tới dịnh thự 11 phòng ở trung tâm Tokyo, sự trì hoãn lâu nhất so với tất cả những người tiền nhiệm, báo chí địa phương đưa tin.

Tin đồn về những bóng ma trong phủ thủ tướng đã lan truyền trong công chúng Nhật nhiều năm nay. Vài cựu thủ tướng Nhật từng nói rằng họ đã các hiện tượng bất thường tại phủ thủ tướng, từng là sân khấu trung tâm của 2 cuộc đảo chính đổ máu bất thành vào những năm 1930.

Cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi có lần từng nói trước báo giới: "Tôi chưa bắt gặp con mà nào, mặc dù tôi muốn nhìn thấy chúng".

Một số đệ nhất phu nhân cũng từ chối sống tại phủ thủ tướng do lo ngại dinh thự có ma.

"Có tin đồn rằng dinh thự chính thức có ma. Điều đó có thật hay không? Thủ tướng Abe từ chối chuyển vào đó là vì các tin đồn?", một nghị sĩ đối lập chất vấn trong một lá thư gửi tới nội các của ông Abe.

Nghị sĩ trên cho rằng quyết định của ông Abe có thể ảnh hưởng tới khả năng ứng phó nhanh của Thủ tướng trong các tình huống khẩn cấp vì dinh thự nằm ngay cạnh văn phòng làm việc của ông.

Nội các của ông Abe hôm qua đã ra một tuyên bố bằng văn bản ngắn ngọn rằng: "Chúng tôi không biết gì về điều được hỏi".

Ông Abe từng sống trong phủ tướng cùng vợ trong nhiệm kỳ đầu ngắn ngủi từ 2006-2007.

Có một lý do thực tế có thể khiến ông Abe trì hoãn việc chuyển vào dinh thủ tướng là ông chỉ đơn giản muốn đợi kết quả cuộc bầu cử thượng viện quan trọng vào tháng 7 tới, với một chiến thắng sẽ đảm bảo nhiệm kỳ dài hơn so với nhiệm kỳ ngắn ngủi trước đây.

An Bình
Theo AFP