Nhà 8B Lê Trực vượt phép 1 tầng nhưng cao vống lên 15m: Khó xử!

(Dân trí) - Nhà 8B Lê Trực được cấp phép xây 18 tầng với chiều cao 53m nhưng xây thành 19 tầng và cao 68m, nghĩa là chỉ “cơi nới” thêm 1 tầng nhưng lại cao vượt phép tương đương 5 tầng. Việc cắt bỏ 1 tầng nhà sai phạm đã cơ bản hoàn thành, Hà Nội lại đang… bàn tiếp hướng xử lý…


Hà Nội báo cáo không để nhiệm vụ nào quá hạn nhưng Tổ công tác của Thủ tướng chỉ rõ 9 việc đến nay vẫn chưa hoàn thành (ảnh: N.B.).

Hà Nội báo cáo không để nhiệm vụ nào quá hạn nhưng Tổ công tác của Thủ tướng chỉ rõ 9 việc đến nay vẫn chưa hoàn thành (ảnh: N.B.).

Ngày 26/9, làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng trong cuộc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng, Chính phủ giao, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm tới ngày 15/9 Chính phủ, Thủ tướng đã giao UBND Thành phố Hà Nội thực hiện tổng cộng 95 nhiệm vụ tại 71 văn bản. Trong đó, số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn là 34, nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chậm thời hạn là 13, nhiệm vụ đang trong hạn thực hiện là 48 nhiệm vụ. Hà Nội khẳng định không có nhiệm vụ nào quá hạn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng dẫn thống kê trên hệ thống dữ liệu theo dõi cho thấy, Hà Nội hiện có tới 9 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành, trong đó nhiệm vụ xử lý tòa nhà xây sai phép tại số 8B Lê Trực quá hạn tới 76 ngày.

Tổ công tác yêu cầu báo cáo, làm rõ thêm về việc thực hiện nhiệm vụ này.

Giải trình vụ nhà 8B Lê Trực, Chủ tịch UBND Quận Ba Đình phân trần, trong thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với Hà Nội trong việc này, Văn phòng Chính phủ nêu rõ yêu cầu lãnh đạo thành phố giao chủ đầu tư tự khắc phục sai phạm. Việc “cắt ngọn” tòa nhà chậm so với tiến độ yêu cầu được giải thích là do phía chủ đầu tư.

“Khi chủ đầu tư chậm chễ tháo dỡ phần sai phạm, thành phố đã giao quận Ba Đình tiến hành cưỡng chế phá dỡ” – Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình giải thích.

Một lý do khác khiến việc cắt ngọn tòa nhà chậm trễ, theo ông Bình là vì đây là một công trình lớn, yêu cầu đặt ra với việc phá dỡ là phải đảm bảo an toàn để phần còn lại của công trình sau khi cắt gọt vẫn đảm bảo chất lượng, giá trị sử dụng. Địa điểm triển khai biện pháp cắt, phá nằm sát ngoài 2 phố Lê Trực, Trần Phú, cần đảm bảo an toàn cho người đi đường, tránh gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân sinh sống lân cận.


Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng là Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng. (Ảnh: N.B.)

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng là Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng. (Ảnh: N.B.)

Ông Bình báo cáo, hiện quận đã cưỡng chế, buộc phá dỡ gần xong tầng 19, chỉ còn lại hệ thống dầm, cột vì quá lớn, chưa cắt hạ được. Tập đoàn Phương Bắc – nhà thầu thứ 2 được giao nhiệm vụ cắt ngọn tòa nhà đề xuất dùng công nghệ cắt nước để cắt khúc những khối bê tông dầm, cột rồi cẩu xuống.

Chủ tịch quận Ba Đình thông tin, ngày hôm qua, đơn vị phá dỡ đã lắp đặt xong trụ cần cẩu tháp, hôm nay sẽ hoàn thành thủ tục với các cơ quan chức năng về việc đảm bảo an toàn khi vận hành cẩu tháp, quây, rào chắn mặt đường Lê Trực – Trần Phú để thi công.

Ngoài ra, quận cũng đôn đốc cơ quan chức năng để xử lý giai đoạn 2 theo yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng, đảm bảo an toàn, môi trường sống cho người dân xung quanh công trình.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu trả lời chốt lại, bao nhiêu tầng nhà sẽ được gỡ bỏ? Thời hạn cụ thể hoàn thành việc này?

Ông Đỗ Viết Bình trả lời, tòa nhà xây sai, vượt 1 tầng so với giấy phép xây dựng được cấp thì nay đã cơ bảm tháo dỡ tầng 19 này. Tuy nhiên, về chiều cao, công trình chỉ được cấp phép xây cao 53m nhưng đã tự nâng lên thành 68m, vượt phép 15m (tương đương 5 tầng nhà).

Giai đoạn 1 tháo gỡ phần tầng 19, Chủ tịch quận Ba Đình khẳng định sẽ xong trong tháng 10/2016. Còn giai đoạn 2, phá dỡ phần diện tích sai phạm, có buộc khống chế chiều cao tòa nhà đúng như giấy phép được duyệt hay không, Hà Nội sẽ cùng các cơ quan chức năng làm việc tiếp, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là xử lý để đảm bảo công trình tuân thủ đúng thiết kế về khoảng lùi giật cấp.

P.Thảo