“Người nhện” nào sẽ lên ngôi ở Euro 2012?

(Dân trí) - Kỳ Euro 2012 này quy tụ khá nhiều thủ thành xuất sắc và chính là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sức mạnh của đội bóng, hãy cùng điểm qua những gương mặt sáng giá này…

Iker Casillas (Tây Ban Nha): Tài năng của “thánh Iker” có lẽ cũng chẳng cần phải nói nhiều hơn, thực tế trong nhiều năm qua đã cho thấy anh luôn là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới (bên cạnh Buffon).

 
“Người nhện” nào sẽ lên ngôi ở Euro 2012?
Iker Casillas – chốt chặn tin cậy của ĐT Tây Ban Nha trên hành trình bảo vệ ngôi vương
 

Đã từ lâu, anh luôn là chốt chặn trong khung gỗ của ĐT Tây Ban Nha và góp phần quan trọng giúp đội tuyển của xứ sở Bò tót đăng quang trong 2 giải đấu lớn gần nhất đó là: Euro 2008 và World Cup 2010.

Có lẽ, những thủ môn tài năng của ĐT Tây Ban Nha khác như: Valdes, Reina…chỉ còn biết trách số phận đã sinh ra một Iker Casillas quá tài năng khiến họ không thể có “suất” trong đội hình nhà vô địch châu Âu và thế giới.

Cũng như nhiều giải đấu lớn khác, tại Euro 2012 này, Casillas mang băng đội trưởng ĐT Tây Ban Nha, trở thành điểm tựa tinh thần cho toàn đội bóng trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Buffon (Italia): Có lẽ, trong nhiều năm qua, Iker Casillas chỉ có 1 “đối thủ” duy nhất, đó là Buffon, “người nhện” của Juventus luôn sánh vai cùng “thánh Iker” trong những cuộc bầu chọn thủ thành xuất sắc nhất thế giới.

Ở tuổi 34, Buffon vẫn giữ được sự ổn định rất cao, trong mùa giải vừa qua, sự xuất sắc của anh là nguyên nhân quan trọng giúp Juventus đăng quang ở Serie A (chỉ lọt lưới 16 bàn/35 trận, giữ sạch lưới 21 trận). Cũng như Casillas, Buffon là đội trưởng ĐT Italia.

P.Cech (CH Séc): Tuy nhiên, không phải Buffon hay Casillas, thủ thành được nói tới nhiều nhất trong mùa giải vừa qua chính là P.Cech, với những pha cản phá xuất thần, anh đã góp công trực tiếp mang về chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử cho Chelsea. Đặc biệt, Cech cho thấy anh đang là thủ môn bắt penalty hàng đầu thế giới hiện nay, lần lượt những “ngôi sao” sáng giá của bóng đá thế giới như: Messi, Robben, Schweinsteiger…đều không thể đánh bại được chàng thủ môn này.

 
“Người nhện” nào sẽ lên ngôi ở Euro 2012?
P.Cech được ca ngợi rất nhiều ở mùa giải vừa qua
 

Manuel Neuer (Đức): Dù thất bại trong trận chung kết trước Chelsea, nhưng Neuer vẫn xứng đáng được ngợi khen, điểm mạnh của thủ thành này là những pha phản xạ, phán đoán tình huống tuyệt vời, chính điều này đã giúp Bayern Munich lọt tới trận chung kết Champions League (trong đó đáng kể nhất là chiến thắng trước Real Madrid ở vòng bán kết).

Joe Hart (Anh): Từ bao năm qua (sau thời của David Seaman), nỗi lo của người Anh luôn nằm ở vị trí thủ môn và sự xuất hiện của Joe Hart đã giúp những CĐV của “Tam sư” yên tâm hơn rất nhiều, rất có thể, mùa giải thành công với chức vô địch Premier League cùng Man City sẽ giúp Joe Hart tự tin hơn rất nhiều ở Euro 2012 này.

Shay Given (Ai Len): Từng được đánh giá là thủ môn tài năng, ổn định bậc nhất Premier League trong thời gian dài, này đã bước sang tuổi 35 nhưng Given vẫn mang lại niềm tin rất lớn cho CĐV Ai Len trong lần hiếm hoi dự Euro này.

Maarten Stekelenburg (Hà Lan): Chưa thể vượt qua “cái bóng” của Van der Sar nhưng ít ra, thủ môn của AS Roma cũng khiến những người Hà Lan yên tâm khi gánh trên vai trọng trách nặng nề.

 
“Người nhện” nào sẽ lên ngôi ở Euro 2012?
Szczesny sẽ được tiếp thêm động lực nhờ lợi thế sân nhà ở Euro 2012
 

Igor Akinfeev (Nga): Đã có 1 thời, người ta tung hô Igor Akinfeev như là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới trong tương lai, sự thực, thủ môn của CSKA Moscow đã phần nào cho thấy được những nhận định đó là hoàn toàn chính xác. Nhưng rồi, những chấn thương liên tiếp đã “vùi dập” sự nghiệp của Igor Akinfeev.

Bước tới Euro 2012 khi mới trở lại chấn thương, Igor Akinfeev vẫn là sự lựa chọn số 1 của ĐT Nga trong khung gỗ và giải đấu này là dịp để Igor Akinfeev trở lại với hình ảnh xưa.

Wojciech Szczesny (Ba Lan): Từ chỗ chỉ là sự lựa chọn thứ 3, nay Szczesny đương nhiên đã là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của Arsenal cũng như ĐT Ba Lan, bước tới Euro 2012 với tư cách chủ nhà, chắc chắn, điều đó sẽ tiếp thêm động lực rất lớn để Szczesny tỏa sáng.

H.Long