Người đẹp Kinh Bắc duyên dáng với yếm thắm, váy đào

(Dân trí) - 25 gương mặt xuất sắc lọt vòng chung kết cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2014” đã tham gia nhiều hoạt động bên lề đậm nét văn hóa vùng Kinh Bắc như đến thăm chùa Bút Tháp, làng quan họ và tìm hiểu nghệ thuật làm tranh gốm Phù Lãng…

Trên hành trình tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương quan họ, 25 người đẹp lọt vòng chung kết cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2014” đã được đến thăm chùa Bút Tháp, một trong những ngôi chùa cổ có kiến trúc đẹp nhất của Việt Nam, đền thờ Kinh Dương Vương - thủy tổ của loài người, làng tranh Đông Hồ và làng gốm Phù Lãng.

Ở mỗi địa điểm, các người đẹp trong những trang phục khác nhau đã có những khoảnh khắc trải nghiệm thực tế trong không gian đậm chất văn hóa lịch sử, về mảnh đất “địa linh nhân kiệt” quê hương mình.

Dù sinh ra và lớn lên ở quê hương Kinh Bắc nhưng với nhiều người đẹp, đây là lần đầu tiên họ được mặc trên người chiếc yếm thắm váy đào, được tìm hiểu về nghệ thuật làm gốm, từ khâu nhào, nặn tạo hình đến khâu nung, chưng cất để tạo ra được một tác phẩm gốm có giá trị…

Hình ảnh các người đẹp trên quê hương Kinh Bắc:
 
Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh
Ảnh: Nhóm PV