Bình Định:

Người đàn ông tự thiêu trong quán cà phê, bé 5 tuổi chết oan

(Dân trí) - Người đàn ông không rõ từ đâu đến, bất ngờ mang xăng lao vào quán cà phê châm lửa tự thiêu rồi chạy vào phòng khóa trái cửa. Vụ cháy làm chính người này và một bé gái 5 tuổi chết cháy, 2 người khác bỏng nặng.

 

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Đến 18 chiều ngày 10/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ một người đàn ông (chưa rõ danh tính) bị chết cháy trong quán cà phê Q.B (ở trên đường Nguyễn Đình Hoàng, KV1, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 14h45 phút cùng ngày, người đàn khoảng 55 tuổi (nhiều gọi là Bình đen), bất ngờ mang xăng xông vào quán cà phê Q. B do bà Phạm Thị G. làm chủ châm lửa đốt rồi chạy vào buồng khóa trái cửa lại. Vụ việc xảy ra khá nhanh, một số người uống cà phê cũng như chủ quán không kịp trở tay. Đám cháy nhanh chóng bùng lớn.

Lực lượng PCCC Bình Định kịp thời có mặt tại hiện trường nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, cửa khó khiến việc cứu nạn nhân gặp khó khăn.
Lực lượng PCCC Bình Định kịp thời có mặt tại hiện trường nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, cửa khó khiến việc cứu nạn nhân gặp khó khăn.
Đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc thương tâm
Đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc thương tâm

Hậu quả, người đàn ông tự thiêu và bé N.T.H (5 tuổi, cháu của bà G) chết cháy. Riêng bà G và em gái bà G bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo người thân gia đình nạn nhân, họ không hề biết người đàn ông tự thiêu là ai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ.

Doãn Công