Hà Tĩnh:

Ngư dân phấn khởi đón “lộc biển” đầu năm

(Dân trí) - Hai ngày đầu năm mới 2018, dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng ngư dân vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn ra khơi và trở về cảng với những chiếc tàu đầy ắp cá, tôm.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh, cho biết, trong hai ngày đầu năm mới 2018, dù thời tiết không mấy thuận lợi, ngư dân vùng cửa biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà vẫn ra khơi bám biển. Tổng cộng có hơn 80 lượt tàu thuyền lớn nhỏ của bà con ra khơi trong 2 ngày qua.

Điều bất ngờ là dù tiết trời giá lạnh, việc đánh bắt trên ngư trường không được thuận lợi, nhưng hai ngày đầu năm mới, hàng chục tàu thuyền vẫn cập cảng Cửa Sót với hải sản đầy khoang.

Cảng cá Thạch Kim nhộn nhịp ngày đầu năm

Theo thống kê sơ bộ ông Sơn cung cấp, sản lượng hải sản mà bà con ngư dân đánh bắt được trong hai ngày qua là hơn 60 tấn/ngày. Lộc biển rất đa dạng và cứ cập bờ là được mối buôn thu gom hết ngay.

Có mặt tại cảng Cửa Sót vào sáng ngày 2/1, PV Dân trí ghi nhận không khí tấp nập của kẻ bán, người buôn. Cả chủ tàu, thuyền và mối buôn đều rất phấn chấn trước lộc biển đầu năm. Giá các loại hải sản ở mức cao, nhưng các mối buôn vẫn tranh giành nhau.

Ngư dân Nguyễn Hải Phong (Thạch Kim) vừa xuất hết hải sản, đang vệ sinh tàu chuẩn bị cho đợt ra khơi mới phấn chấn cho biết: “Thời tiết không được thuận lợi nhưng ai cập bến cũng có nguồn thu. Như tàu tui đây, trừ hết chi phí còn được 3-4 triệu đồng. Đầu năm xuất quân lấy hên mà như thế là quá tốt rồi”.

Ông Bùi Tuấn Sơn cho biết, ngoài lượng tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn lên đến hàng chục chiếc lớn nhỏ, những ngày tới cảng Cửa Sót sẽ còn đón một lượng lớn tàu, thuyền đánh cá xa khơi từ Thanh Hóa vào Bình Định cập cảng. Khi đó cảng Cửa Sót còn nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại cảng cá Cửa Sót ngày đầu năm mới:


Cảng cá Cửa Sót tấp nập kẻ bán người mua ngày đầu năm.

Cảng cá Cửa Sót tấp nập kẻ bán người mua ngày đầu năm.


Ngư dân đón lộc biển đầu năm.

Ngư dân đón lộc biển đầu năm.

Nhiều nhất vào buổi sáng nay là cá bạc má. Những mớ cá tươi rói được mối buôn giành nhau mua.
Nhiều nhất vào buổi sáng nay là cá bạc má. Những mớ cá tươi rói được mối buôn giành nhau mua.

Ngư dân phấn khởi đón “lộc biển” đầu năm - 4


Ghẹ, tôm tít đầy khoang

Ghẹ, tôm tít đầy khoang

Ngư dân phấn khởi đón “lộc biển” đầu năm - 6

Hà Phương