Ngôi sao nổi tiếng Hong Kong Tuyên Huyên sang Việt Nam ăn cưới

Nữ diễn viên xuất sắc của đài TVB - Tuyên Huyên đã cùng bạn trai người ngoại quốc bí mật sang Việt Nam để dự đám cưới của một người bạn.

Ngôi sao nổi tiếng Hong Kong Tuyên Huyên sang Việt Nam ăn cưới - 1

Tuyên Huyên thử cảm giác đi thuyền trên những dòng kênh ở Nam Bộ
 

Tuyên Huyên và bạn trai tên Ruan đã hẹn hò được 1 năm rưỡi. Gần đây họ đã cùng nhau đến Việt Nam để tham dự đám cưới của một người bạn. Trong lễ cưới, Tuyên Huyên đã bắt được hoa cưới của người bạn thân. Nữ diễn viên xinh đẹp này tâm sự: “Mặc dù không có ý định nhận hoa cưới nhưng tôi đã bắt được tới 3 lần rồi. Lần này Ruan lại bắt được hoa, tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi hạnh phúc khi nhìn thấy người khác kết hôn, còn chúng tôi thì chưa thể đi tới hôn nhân. Tôi vẫn còn phải tham gia những bộ phim mới. Mối quan hệ của tôi và Ruan rất bền chặt và tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn bè lại tỏ ra lo lắng cho chúng tôi hơn”.

 

Trong thời gian 5 ngày ở Việt Nam, Tuyên Huyên đã có những kỷ niệm đặc biệt với nền văn hóa giàu truyền thống của đất nước hình chữ S. Báo chí Hong Kong đã đăng tải những hình ảnh của ngôi sao này tại miền nam Việt Nam.
 
Ngôi sao nổi tiếng Hong Kong Tuyên Huyên sang Việt Nam ăn cưới - 2
 
Ngôi sao nổi tiếng Hong Kong Tuyên Huyên sang Việt Nam ăn cưới - 3
Những hình ảnh của Tuyên Huyên trong chuyến đi đến Việt Nam  

 

Tuyên Huyên còn tiết lộ với báo giới về phong tục cưới của người Việt Nam. Cô nói: “Bạn có thể thưởng thức các món lẩu vào buổi trưa và các thức ăn hương vị Việt Nam tại tiệc cưới. Lễ cưới ở Việt Nam cũng giống như Hong Kong, nhưng người Việt Nam coi trọng đồ trang sức hơn nhẫn cưới”.

 

Bên cạnh đó, Tuyên Huyên và bạn trai còn tới thăm quan các di tích lịch sử. Cô cho biết: “Ruan thích chiêm ngưỡng các di tích lịch sử nên chúng tôi đã đến thăm quan các loại xe tăng, máy bay và hệ thống đường hầm bí mật được đào trong suốt những năm chiến tranh ở Việt Nam. Có 3 tầng hầm và chúng tôi đi xuống tầng sâu nhất. Sau đó chúng tôi còn đến Viện Bảo tàng để xem các bức ảnh chụp lại thời chiến tranh. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không phải sống trong những năm tháng bom đạn”.

 

Theo Linh Nguyễn

Thể Thao& Văn Hóa/Mingpao