Ninh Bình:

“Nghẹt thở” chen lấn xô đẩy tại lễ tắm Phật ở chùa Bái Đính

(Dân trí) - Trong nghi lễ tắm Phật linh thiêng diễn ra tại lễ Phật đản ở chùa Bái Đính, hàng nghìn người đã chen lấn xô đẩy nhau để được tắm Phật, gây nên cảnh hỗn loạn. Nhiều người bị “nghẹt thở” quay ra chẳng được, đi vào cũng chẳng xong giữa “biển người”.

Ngộp thở tại lễ tắm Phật ở chùa Bái Đính

Sáng 22/5, tại chùa Bái Đính, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562. Hàng nghìn Tăng ni, Phật tử và người dân đã đến dự. Sau các nghi thức, cuối cùng là lễ tắm Phật linh thiêng được cử hành, quý Tăng ni và lãnh đạo địa phương được cử hành nghi thức tắm Phật trước.
Sáng 22/5, tại chùa Bái Đính, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562. Hàng nghìn Tăng ni, Phật tử và người dân đã đến dự. Sau các nghi thức, cuối cùng là lễ tắm Phật linh thiêng được cử hành, quý Tăng ni và lãnh đạo địa phương được cử hành nghi thức tắm Phật trước.


Cử hành nghi lễ tắm Phật trong ngày Đức Phật sinh tiếp theo là các đoàn đại biểu. Mọi người khi thực hiện nghi thức tắm Phật đều một lòng thành kính tri ân Đức Phật. Tắm Phật cũng là để được cầu mong Đức Phật phù hộ cho bản thân, gia đình, chúng sinh được bình an và hạnh phúc.

Cử hành nghi lễ tắm Phật trong ngày Đức Phật sinh tiếp theo là các đoàn đại biểu. Mọi người khi thực hiện nghi thức tắm Phật đều một lòng thành kính tri ân Đức Phật. Tắm Phật cũng là để được cầu mong Đức Phật phù hộ cho bản thân, gia đình, chúng sinh được bình an và hạnh phúc.


Mỗi người khi cử hành nghi thức tắm Phật sẽ dùng chiếc gáo múc nước dưới đài Phật đứng, sau đó tưới lên người Đức Phật. Một người sẽ múc 3 gáo nước và tưới vào những vị trí khác nhau trên cơ thể Đức Phật mong Ngài phù hộ để được bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Mỗi người khi cử hành nghi thức tắm Phật sẽ dùng chiếc gáo múc nước dưới đài Phật đứng, sau đó tưới lên người Đức Phật. Một người sẽ múc 3 gáo nước và tưới vào những vị trí khác nhau trên cơ thể Đức Phật mong Ngài phù hộ để được bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Sau nghi lễ tắm Phật của quý Tăng ni, lãnh đạo địa phương và các đại biểu, hàng nghìn Phật tử đã cùng nhau xếp hàng đến trước lễ đài để thực hiện nghi lễ tắm Phật.
Sau nghi lễ tắm Phật của quý Tăng ni, lãnh đạo địa phương và các đại biểu, hàng nghìn Phật tử đã cùng nhau xếp hàng đến trước lễ đài để thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Hàng nghìn người chen chân không ai nhường nhịn nhau khiến cho nghi lễ tắm Phật linh thiêng dần dần trở nên căng thẳng hơn.
Hàng nghìn người chen chân không ai nhường nhịn nhau khiến cho nghi lễ tắm Phật linh thiêng dần dần trở nên căng thẳng hơn.

Để vào được nơi để tượng và tắm cho Đức Phật, các Phật tử và người dân phải vượt qua biển người, không ai chịu nhường ai. Theo tục lệ, mỗi người sẽ phải múc 3 gáo nước để tắm cho Phật nhưng nhiều người không thực hiện đủ vì bị người khác tranh giành gáo múc nước.
Để vào được nơi để tượng và tắm cho Đức Phật, các Phật tử và người dân phải vượt qua "biển người", không ai chịu nhường ai. Theo tục lệ, mỗi người sẽ phải múc 3 gáo nước để tắm cho Phật nhưng nhiều người không thực hiện đủ vì bị người khác tranh giành gáo múc nước.


Nhiều người tranh nhau múc nước sau đó tưới lia lịa lên người Đức Phật, tạo nên những hình ảnh rất phản cảm, trái với giáo lý nhà Phật cũng như những căn dặn trước đó của Ban tổ chức.

Nhiều người tranh nhau múc nước sau đó tưới lia lịa lên người Đức Phật, tạo nên những hình ảnh rất phản cảm, trái với giáo lý nhà Phật cũng như những căn dặn trước đó của Ban tổ chức.

Biển người chen lấn, xô đẩy nhau, không ai nhường nhịn ai tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Đa số những người bị kẹt là những người già, không thể tranh giành, chen lấn lại với những người khác được.
"Biển người" chen lấn, xô đẩy nhau, không ai nhường nhịn ai tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Đa số những người bị kẹt là những người già, không thể tranh giành, chen lấn lại với những người khác được.

Nhiều người khi vào được đến nơi tắm Phật cũng phải giành giật nhau từng chiếc gáo để múc nước tắm Phật. Có người tắm Phật xong đã dùng những chiếc chai múc nước dưới chậu tắm để đưa về với hy vọng gặp điều may mắn.
Nhiều người khi vào được đến nơi tắm Phật cũng phải giành giật nhau từng chiếc gáo để múc nước tắm Phật. Có người tắm Phật xong đã dùng những chiếc chai múc nước dưới chậu tắm để đưa về với hy vọng gặp điều may mắn.

Cảnh chen lấn xô đẩy nhau kinh hoàng diễn ra ngay trước mặt Đức Phật khiến nhiều người chứng kiến cũng đành bó tay với dòng người ùn ùn kéo đến tắm Phật.
Cảnh chen lấn xô đẩy nhau kinh hoàng diễn ra ngay trước mặt Đức Phật khiến nhiều người chứng kiến cũng đành "bó tay" với dòng người ùn ùn kéo đến tắm Phật.


So với lúc ban đầu, càng về sau cảnh chen lấn, xô đẩy càng diễn ra một lúc một đông người và phức tạp hơn. Hành động của các Phật tử đã gây ra phản cảm trong nghi thức linh thiêng ngày Đức Phật ra đời.

So với lúc ban đầu, càng về sau cảnh chen lấn, xô đẩy càng diễn ra một lúc một đông người và phức tạp hơn. Hành động của các Phật tử đã gây ra phản cảm trong nghi thức linh thiêng ngày Đức Phật ra đời.

Cảnh hỗn loạn xảy ra khiến nhiều người ngộp thở giữa biển người, muốn đi ra cũng không được mà đi vào cũng chẳng xong.
Cảnh hỗn loạn xảy ra khiến nhiều người "ngộp thở" giữa "biển người", muốn đi ra cũng không được mà đi vào cũng chẳng xong.
Nghi thức tắm Phật diễn ra hàng tiếng đồng hồ đồng nghĩa với việc cảnh chen lấn nhau tắm Phật cũng diễn ra chừng ấy thời gian. Nhiều người dân đứng bên ngoài thấy cảnh tượng này cũng đành quay ra để tránh vào biển người đang chen chân nhau tắm Phật.
Nghi thức tắm Phật diễn ra hàng tiếng đồng hồ đồng nghĩa với việc cảnh chen lấn nhau tắm Phật cũng diễn ra chừng ấy thời gian. Nhiều người dân đứng bên ngoài thấy cảnh tượng này cũng đành quay ra để tránh vào "biển người" đang chen chân nhau tắm Phật.

Thái Bá