Nghệ sĩ khuyết tật nhào lộn dưới nước cùng xe lăn

(Dân trí)- Nghệ sĩ người Anh Sue Austin sẽ biểu diễn nhào lộn dưới nước cùng chiếc xe lăn được thiết kế đặc biệt dành cho cô trong khuôn khổ các hoạt động văn hoá kỷ niệm diễn ra song song với thế vận hội Paralympic.

Nghệ sĩ khuyết tật nhào lộn dưới nước cùng xe lăn



Sue Austin đã gắn mình với chiếc xe lăn kể từ năm 1996. Cô cùng với một nhóm các thợ lặn chuyên nghiệp đã nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc xe lăn đầu tiên trên thế giới có hệ thống phát sinh lực đẩy tự động.

Trước khi thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic chính thức diễn ra, Austin đã thử nghiệm rất nhiều lần với chiếc xe và đã thực hiện được những màn biểu diễn nhào lộn đẹp mắt dưới nước với sự hỗ trợ của bình dưỡng khí. Các bài biểu diễn của cô tại thế vận hội được đặt tên là “Creating the Spectacle!” (Làm nên kỳ tích) nhằm phô diễn môn nghệ thuật biểu diễn dưới nước vốn được coi là bất khả thi với người khuyết tật.

Nghệ sĩ khuyết tật nhào lộn dưới nước cùng xe lăn


Austin cho biết cô rất hồi hộp và phấn khích khi được tham gia vào các hoạt động văn hoá bên lề Paralympic lần này. Những gì cô làm được mọi người đánh giá là “mới mẻ và thú vị”.



Nghệ sĩ khuyết tật nhào lộn dưới nước cùng xe lăn


Chiếc xe lăn sẽ cùng cô đồng hành trong rất nhiều tiết mục nhào lộn dưới nước để kỷ niệm thế vân hội Paralympic London 2012.



Nghệ sĩ khuyết tật nhào lộn dưới nước cùng xe lăn


Loạt tiết mục “Creating the Spectacle!” của Austin sẽ là minh chứng sống động nhất cho thấy những khả năng vô hạn và kỳ diệu mà những người khuyết tật có thể làm được.


Chiếc ghế đặc biệt này được nghiên cứu và thiết kế ra với sự hỗ trợ kinh phí của Hiệp hội Xổ số Vương quốc Anh. Các linh kiện chủ yếu của máy bao gồm hệ thống nổi, mái chèo và hai động cơ lực đẩy được điều khiển bằng chân.

Austin sẽ cho chúng ta thấy chiếc ghế đặc biệt này kết hợp với nghị lực phi thường của cô có thể tạo ra những tiết mục nghệ thuật đẹp mắt và ấn tượng như thế nào tại thế vận hội. Khán giả có thể chiêm ngưỡng trực tiếp những màn biểu diễn của cô tại Trung tâm Osprey Leisure ở thị trấn miền biển Weymouth, Anh – nơi diễn ra các hoạt động đua thuyền của cả thế vận hội Olympic và Paralympic. Những đoạn phim ghi lại các tiết mục của cô sẽ được chiếu tại Trung tâm văn hoá Southbank của thị trấn.

Nghệ sĩ khuyết tật nhào lộn dưới nước cùng xe lăn



Austin chia sẻ: “Tôi rất vui vì nhiều người nói rằng họ đã được truyền cảm hứng từ những gì tôi làm, đặc biệt nhiều người khuyết tật nói với tôi rằng khi họ nhìn thấy tôi ở dưới nước, họ cũng muốn thử cảm giác đó một lần.

Chúng tôi đã tạo ra được những điều mới mẻ và đặc biệt, khiến người xem và quan trọng nhất là những người khuyết tật thấy hứng thú. Điều đó khiến những người khuyết tật xích lại gần nhau và chúng tôi có thêm chủ đề thú vị để nói.

Nghệ sĩ khuyết tật nhào lộn dưới nước cùng xe lăn



Điều quan trọng là họ nhận ra rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể nhìn nhận cuộc sống từ nhiều lăng kính đa dạng, chỉ cần họ tìm được nguồn cảm hứng với một hoạt động nào đó và đủ tự tin để khám phá những trải nghiệm mới mẻ trong đời.”

Nghệ sĩ khuyết tật nhào lộn dưới nước cùng xe lăn



Những hoạt động của Austin tại thế vận hội nằm trong khuôn khổ các sự kiện được Hội đồng Nghệ thuật Anh bảo trợ. Những hình ảnh, thước phim biểu diễn của Austin sẽ được lưu lại trong một chương trình có tên Unlimited (Năng lực vô hạn) được Uỷ ban thực hiện để hỗ trợ những nghệ sĩ khuyết tật.

 
Hồ Bích Ngọc
Theo DM