Ngày 2/9: Miền Bắc, miền Trung còn nắng nóng

(Dân trí) - Mưa rào và dông rải rác đã xuất hiện tại miền Bắc và miền Trung về chiều tối và đêm. Tuy nhiên trong ngày 2/9, thời tiết Hà Nội vẫn còn nắng nóng.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong ngày lễ Quốc khánh (2/9), thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung về ban ngày vẫn khá nắng nóng, nhiệt độ tại Hà Nội có thể lên tới 37 độ C. Tuy nhiên, bắt đầu từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện, khiến nền nhiệt tại các địa phương giảm đi đáng kể, trời chuyển mát.

Lý tưởng nhất là thời tiết tại khu vực Tây  Nguyên, ngày chỉ có nắng nhẹ, đêm mưa mát; nhiệt độ cao nhất 31 độ C. Khu vực Nam Bộ, thời tiết cũng khá thuận lợi, ngày nắng nhẹ, đêm mưa rải rác.

Ngày 2/9: Miền Bắc, miền Trung còn nắng nóng - 1

Hà Nội còn nắng nóng trong ngày 2/9, sau đó chuyển mát dần. (Ảnh: TT)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ, cao nhất 33- 36 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26- 29 độ, cao nhất 33- 36 độ, thậm chí có nơi trên 37 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 26- 29 độ, cao nhất 33- 36 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 33- 36 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 32- 35 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ, cao nhất 28- 31 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 31- 34 độ.

 P. Thanh