1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dọa cắt khí đốt cho Ukraine, cảnh báo Mỹ

(Dân trí) - Nga ngày 7/3 đã dọa cắt cung cấp khí đốt cho Ukraine sau các "đòn" trừng phạt của phương Tây và Mỹ đối với Mátxcơva. Phía Nga cũng cảnh báo "tác động ngược" của những trừng phạt của Mỹ.

Một nửa khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu đi qua Ukraine.

Một nửa khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu đi qua Ukraine.

Cảnh báo cắt khí đốt do tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga Gazprom đưa ra khi hạn trả 440 triệu USD của Ukraine vào tháng 2 đã hết. Việc cắt có thể ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt của nhiều khu vực khác của châu Âu, do Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu và một nửa khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu đi qua Ukraine.

Đây dường như là đòn “trả đũa” đối với cảnh báo thắt chặt trừng phạt Nga của liên minh châu Âu.

Ngay lập tức giới lãnh đạo châu Âu đã lập kế hoạch đưa khí đốt của chính Nga mà châu Âu dự trữ cung ứng lại cho Ukraine nếu Nga cắt khí đốt cung cho Ukraine. Dự trữ khí đốt ở Đức và Hungary, có nguồn cung lớn, có thể được dùng để bơm lại cho Ukraine.

Mỹ cũng đánh giá thấp nguy châu Âu bị ảnh hưởng bởi quyết định của Nga. "Hiện không có dấu hiệu cho thấy có nhiều nguy cơ thiếu khí đốt trên toàn khu vực", phát ngôn viên của Tổng thống Obama, Josh Earnes, cho biết từ trên chuyên cơ Tổng thống Mỹ, Không lực 1.

Giới phân tích cho rằng những diễn biến mới cho thấy dường như Kremlin quyết tâm giữ vững quan điểm của mình trong vấn đề Ukraine.

Trong dấu hiệu căng thẳng leo thang ở bán đảo Crimea của Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine cuối ngày hôm qua cho hay những binh sỹ không rõ danh tính đã xông qua cổng vào của một căn cứ không quân Ukraine ở Sevastopol. Không có tiếng súng nào được bắn ra trong vụ việc.

Một đoàn xe của Tổ chức An ninh và hợp tác ở châu Âu (OSCE) đã bị chặn trước đó tại một điểm kiểm soát do các binh sỹ vũ trang không rõ danh tính canh gác.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc OSCE cố gắng vào bán đảo bên bờ Biển Đen “mà không xem xét đến các ý kiến và đề xuất của phía Nga và không đợi lời mời chính thức từ phía Crimea”.

Đoàn quan sát OSCE là một phần quan trọng của kế hoạch do Tổng thống Mỹ Obama thúc đẩy nhằm tháo ngòi căng thẳng ở quốc gia 46 triệu dân hậu Xô Viết Ukraine.

Trong khi đó lãnh đạo lưỡng viện Nga hôm qua cho hay sẽ tôn trọng quyết định của các nghị sỹ ở điểm nóng Crimea, muốn cắt đứt quan hệ với Kiev và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới nhằm sáp nhập vào Nga.

Hôm qua, cảnh sát Mátxcơva cũng cho hay 65.000 người đã tham gia một cuộc tuần hành ở bên ngoài Kremlin nhằm ủng hộ Nga “thu nạp” vùng có 2 triệu dân Crimea.

Nga cảnh báo “tác động ngược” từ trừng phạt của Mỹ

Trong cuộc điện đàm do Mỹ khởi xướng vào ngày hôm qua 7/3, Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo các bước “vội vàng và khinh suất” của Washington trong cuộc khủng hoảng Ukraine có thể gây hại cho quan hệ Nga-Mỹ và cuối cùng có thể “đập trở lại Mỹ như chiếc bum-mơ-rang”.

Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Obama đã công bố loạt “đòn” trừng phạt đầu tiên đối với Nga trong vấn đề Ukraine, gồm cấm visa, đóng băng tài sản của giới chức Nga (song không nêu cụ thể tên) làm leo thang căng thẳng ở Ukraine.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 1 tiếng trước đó vào thứ sáu, Tổng thống Nga Putin nói với ông Obama rằng quan hệ hai nước “không nên bị hi sinh cho những bất đồng đối trước” những vấn đề quốc tế.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga cuối ngày hôm qua cho biết trên truyền hình Nga rằng, Mátxcơva không muốn trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh từng kéo dài suốt 4 thập niên.


Trung Anh

Theo AFP, Guardian, Ria Novosti