1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chưa đồng ý để Pháp bán tàu chiến Mistral cho bên thứ 3

(Dân trí) - Theo một nguồn tin cấp cao, Pháp đã hoàn trả cho Nga toàn bộ số tiền thanh toán cho các tàu chiến Mistral, sau khi Paris quyết định hủy bàn giao các tàu này cho Mátxcơva. Tuy nhiên, nguồn tin cho hay Nga chưa đồng ý để Pháp xuất khẩu các tàu này cho nước khác.

 

Nga chưa đồng ý để Pháp bán tàu chiến Mistral cho bên thứ 3 - 1

Các tàu chiến Mistral hiện đang neo đậu tại miền nam nước Pháp (Ảnh: ouest-france)

Pháp đã chuyển cho Nga khoảng 900 triệu euro (1 tỷ USD) vì hủy hợp đồng ban giao 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral, hãng tin RIA Novosti hôm nay 27/8 dẫn một nguồn tin giấu tên tại Ủy ban hợp tác kỹ thuật-quân sự Liên bang Nga, ngày 27/8 cho hay.

"Pháp đã trả lại Nga toàn bộ tiền cho tàu chiến Mistral, khoảng 900 triệu euro. Nga đã trực tiếp thanh toán 800 triệu euro cho các tàu chiến Mistral vào thời điểm hợp đồng bị hủy", quan chức trên nói thêm.

Trước đó, vào ngày 26/8, phát ngôn viên chính phủ Pháp Stephan Le Foll cho hay tổng số tiền đền bù được Pháp trả cho Nga vì hủy hợp đồng bàn giao Mistral không vượt quá 1 tỷ euro.

Theo nguồn tin giấu tên trên, Nga chưa cho phép Pháp tái xuất khẩu 2 tàu Mistral cho quốc gia thứ 3.

"Dù Pháp đã thanh toán toàn bộ các khoản tiền cho Nga vì không bàn giao tàu Mistral, nhưng Pháp vẫn chưa được Nga cho Phép tái xuất khẩu các tàu này", nguồn tin nói.

Theo một thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ euro (1,3 tỷ USD) ký năm 2011, Pháp đã cam kết chuyển giao 2 tàu Mistral cho Nga, nhưng thỏa thuận đã bị "treo" do cuộc khủng hoảng ở đông Ukraine.

Vào ngày 5/8, Paris và Mátxcơva đã nhất trí hủy hợp đồng.

Pháp đã cam kết hoàn lại cho Nga toàn bộ số tiền mà Mátxcơva đã trả, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian sau đó cho biết số tiền hoàn trả sẽ thấp hơn giá ban đầu.

An Bình

Theo RIA