Nghệ An:

Nắng nóng kỷ lục khiến nhiều đám rừng bốc cháy

(Dân trí) - Vào khoảng 13h chiều ngày 3/5, tại địa bàn xóm 10, xã Nghi Phương, Nghi Lộc (Nghệ An) đã xảy ra một vụ cháy rừng ở vùng trang trại của ông Nguyễn Khắc Vĩnh.

Nắng nóng kỷ lục khiến nhiều đám rừng bốc cháy
 
Vụ cháy xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 3/5 tại địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.
 
Vào thời điểm nói trên, một số người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ cánh rừng của gia đình ông Vĩnh đã báo ngay cho Ban PCCCR xã Nghi Phương. Nhận được tin báo, lực lượng hơn 100 người gồm cán bộ và nhân dân các xóm 10, 11, 12 đã được huy động đến dập tắt đám cháy.

Việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kèm theo gió phơn Lào nên ngọn lửa lây lan nhanh. Đến 14h30, đám cháy đã được dập tắt, không còn uy hiếp đến khu vực rừng xung quanh. Khoảng gần 1 ha cây bạch đàn đang trong thời kỳ thu hoạch bị cháy. Được biết, khu vực xảy ra cháy là khu vực rừng của gia đình ông Nguyễn Khắc Vĩnh vừa được thu hoạch.

Ông Nguyễn Trọng Tạo - Chủ tịch UBND xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc cho biết: “Nhờ chủ động trong công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp PCCCR ngay từ đầu mùa khô nên việc dập tắt đám cháy được triển khai nhanh chóng. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng”.
Nắng nóng kỷ lục khiến nhiều đám rừng bốc cháy
Nắng nóng kỷ lục khiến nhiều đám rừng bốc cháy
Đã thiêu rụi hơn 1ha cây bạch đàn.

Cũng thời gian nói trên tại địa bàn xóm 5, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng tuy nhiên do được phát hiện sớm và lực lượng PCCCR tại chỗ đã dập tắt được đám cháy, không để lây lan trên diện rộng.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 18h ngày 1/5 tại tiểu khu 978S trên đồi Rú Tiến, thuộc thôn Tiên Chính, xã Võ Liệt - huyện Thanh Chương. Đây là ngọn đồi cao nhất của xã Võ Liệt đã được chia cho một số hộ dân nhận khoán trồng keo nguyên liệu từ năm 1998.

Tại thời điểm xẩy cháy, tuy keo đã được thu hoạch, nhưng do thảm thực vật và các loại cây thuộc họ dương xỉ dày nên nhanh chóng bắt lửa và cháy dữ dội, uy hiếp nghiêm trọng trên 20ha keo 4 năm tuổi của xã Võ Liệt và Thanh Long.
 
Nắng nóng kỷ lục khiến nhiều đám rừng bốc cháy
Đến 14 giờ 30 phút đám cháy mới được dập tắt.
 
Sau khi xảy ra cháy, UBND xã Võ Liệt, kiểm lâm Thanh Chương và kiểm lâm địa bàn đã huy động lực lượng tập trung dùng cành cây chữa cháy, cắt đường băng ngăn lửa, nhưng do đồi có độ dốc cao, trời khô nóng nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, các đám cháy mới được khống chế.

Chiều ngày 2/5, UBND xã Võ Liệt đã họp kiểm điểm Ban Phòng chống cháy rừng và triển khai công tác PCCR trong thời gian tới.

Chiều ngày 2/5 tại khu vực rừng phòng hộ Bản Cọc xã Quế Sơn huyện Quế Phong cũng xảy cháy. Chính quyền huyện Quế Phong và xã Quế Sơn đã huy động hơn 100 người, gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, trung đội dân quân, công an viên, cán bộ và nhân dân bản Cọc đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt. Ước tính vụ cháy đã thiêu trụi khoảng 2 ha rừng phòng hộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân lên rẫy, hút thuốc không cẩn thận gây ra cháy rừng. 

Nguyễn Duy - Doãn Hòa