1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tin chiếc Su-24 bị bắn trong không phận Syria

(Dân trí) - Một quan chức Mỹ khẳng định với báo giới nước này rằng, dấu vết nhiệt của máy bay Nga cho thấy chiếc Su-24 bị bắn hạ trong không phận Syria, sau thời gian ngắn xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồ họa diễn biến vụ máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi (Ảnh: Telegraph)
Đồ họa diễn biến vụ máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi (Ảnh: Telegraph)

Thông tin được Reuters đăng tải, dẫn lời một quan chức giấu tên. Theo đó “Mỹ tin rằng máy bay Nga bị bắn rơi bởi Thổ Nhĩ Kỳ khi ở trong không phận Syria, sau một cuộc xâm nhập ngắn vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ”.

Dấu vết nhiệt của chiếc máy bay đã cho thấy điều này, vị quan chức nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cũng khẳng định chiếc Su-24 bị bắn khi ở trong không phận Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 1km. Máy bay rơi xuống khu vực thuộc lãnh thổ Syria.

Ông Putin đã gọi hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là “đâm sau lưng”, và cảnh báo về “hậu quả lớn”.

Dù vậy, theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga chưa hề đề cập tới hậu quả về quân sự.

“Tổng thống chưa hề nói đến bất kỳ dạng hậu quả quân sự nào. Từ đó có thể suy ra rằng tổng thống đã loại trừ những tuyên bố đó. Dù vậy, tất nhiên, hậu quả là không tránh khỏi sau hành động không thân thiện của phía Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Peskov được tờ Telegraph trích dẫn.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhất trí về sự cần thiết phải hạ nhiệt căng thẳng sau vụ việc này.

“Họ đều thống nhất về tầm quan trọng phải hạ nhiệt căng thẳng và thu xếp để ngăn chặn các vụ việc tương tự lặp lại”, văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định trong một thông cáo sau cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo.

Tại Mátxcơva, ngay trong tối 24/11 đã có khoảng 600 người tập trung trước đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ để biểu tình phản đối hành động của không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Một phóng viên Itar Tass tại đây cho biết, người biểu tình mang theo biểu ngữ “đâm sau lưng” và “không tới Thổ Nhĩ Kỳ”.

Bộ ngoại giao Nga trước đó cho biết ngoại trưởng Sergei Lavrov đã hủy chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra trong hôm nay. Ông Lavrov đồng thời đề nghị người Nga tránh tới Thổ Nhĩ Kỳ vì mục đích du lịch, do “nguy cơ khủng bố không ít hơn tại Ai Cập”.

Một số công ty lữ hành lớn của Nga cũng đã thông báo tạm dừng lịch trình tới Thổ Nhĩ Kỳ, vì lí do an ninh, kênh RT cho biết.

Thanh Tùng

Theo AFP, RIA, RT