1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ra tối hậu thư cho Nga về hợp tác ở Syria

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo người đồng cấp Nga hôm qua 28/9 rằng, Washington sẽ chấm dứt đàm phán, hợp tác ở Syria nếu Moscow không ngừng không kích Aleppo.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP)

Theo đài BBC, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói rằng Mỹ đề nghị Nga chiujt rách nhiệm cho các cuộc không kích nhằm vào thành phố Aleppo của Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang chuẩn bị để ngừng các cuộc đàm phán về vấn đề Syria với Nga trong bối cảnh thành phố Aleppo hứng mưa bom kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Syria hết hiệu lực cách đây 1 tuần.

Đáp lại cảnh báo của ông Kerry, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Evgeny Zagaynov nói rằng, Mỹ cần ngừng ngay việc đổ lỗi cho Nga về các vụ tấn công ở Syria. Tuy nhiên, Moscow cũng cho biết hôm qua rằng sẽ cử các nhà ngoại giao tới Geneva để đàm phán với Mỹ về việc bình thường hóa tình hình ở Aleppo.

“Theo chỉ thị của Tổng thống Nga, chúng tôi đã sẵn sàng tiếp tục phối hợp với các đối tác Mỹ về vấn đề Syria”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Lệnh ngừng bắn ở Syria kết thúc hôm 19/9 sau một tuần thực thi. Kể từ đó, ít nhất 100 trẻ em và hàng trăm người khác bị thương ở khu vực miền đông Aleppo, số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc cho biết. Khoảng 250.000 người đang mắc kẹt ở thành phố mà phe nổi dậy kiểm soát này bởi các cuộc không kích dữ dội được cho là liên quan đến quân đội chính phủ Syria. Đây là đợt không kích ác liệt nhất ở Syria trong vòng hơn 5 năm kể từ khi chiến sự nổ ra.

Minh Phương

Theo BBC