1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ lo Triều Tiên sắp có tên lửa hạt nhân vươn tới Mỹ

(Dân trí) – Trong một bản báo cáo trình lên quốc hội Mỹ ngày hôm qua, Lầu Năm Góc lo ngại Triều Tiên đang tiến gần tới việc phát triển được đầu đạn hạt nhân để gắn lên các tên lửa đủ tầm vươn tới Mỹ, nếu cứ tiếp tục đà đầu tư như hiện nay.

Chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên khiến Mỹ lo ngại
Chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên khiến Mỹ lo ngại

Trong bản báo cáo đầu tiên được công bố theo quy định của một đạo luật năm 2012, Bộ quốc phòng Mỹ không dự báo thời điểm Triều Tiên có thể đạt được khả năng nêu trên. Báo cáo chỉ nhận định tốc độ tiến triển sẽ lệ thuộc một phần vào nguồn lực Bình Nhưỡng dành cho chương trình này.

Nội dung bản báo cáo này cũng trùng với những thông tin tình báo trước đó của Mỹ về việc Triều Tiên đang có những nỗ lực rất mạnh mẽ để trở thành một cường quốc hạt nhân, bất chấp tình hình kinh tế nghèo nàn do một phần lớn nguồn lực được dành cho quân sự.

Cụ thể, Lầu Năm Góc e ngại các tên lửa Taepodong-2 có thể mang được một đầu đạn hạt nhân nếu được hiệu chỉnh để trở thành các tên lửa đạn đạo.

Hồi tháng 12 năm ngoái Triều Tiên đã phóng thành công một tên lửa nhiều tầng đẩy mang một vệ tinh vào quỹ đạo. Đây rõ ràng là một bước tiến lớn trong khả năng phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này, bản báo cáo khẳng định.

Nước này hiện vẫn đang tiếp tục nâng cao năng lực hạt nhân, trong đó có một vụ thử diễn ra vào tháng 2 vừa qua, và có khả năng tiến hành thêm “các vụ thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào”, báo cáo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Cơ quan này cũng tin rằng “những tiến bộ trong việc phát triển các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo và công nghệ hạt nhân…đang đi đúng theo mục tiêu đã được Triều Tiên đề ra đó là có thể tấn công lục địa của Mỹ”, báo cáo viết tiếp.

“Triều Tiên sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu này, cũng như gia tăng mối đe dọa với các lực lượng của Mỹ và đồng minh trong khu vực nếu nước này tiếp tục thử nghiệm và dành những nguồn lực hiếm hoi của mình cho những chương trình trên”.

Báo cáo cũng xem Triều Tiên là một trong những mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Mỹ trong khu vực do những nỗ lực của nước này trong việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, lịch sử giao dịch bán công nghệ vũ khí của nước này cho các quốc gia khác, cũng như thái độ sẵn sàng “thực hiện hành vi khiêu khích và gây bất ổn”.

Bản báo cáo được đưa ra vào một thời điểm nhảy cảm trong khu vực, khi những mâu thuẫn giữa Washington và Bình Nhưỡng chỉ mới bắt đầu hạ nhiệt sau 2 tháng căng thẳng leo thang, khiến bán đảo Triều Tiên tưởng như sắp phải đối mặt với chiến tranh.

Lầu Năm Góc  cũng nhận định những mục tiêu chiến lược chủ chốt của Triều Tiên trong tương lai vẫn không đổi, bao gồm việc sử dụng “chính sách ngoại giao ép buộc” để bắt buộc các bên chấp nhận lợi ích an ninh của mình, cũng như phát triển kho vũ khí hạt nhân và gây bẩn ổn cho quan hệ Mỹ - Hàn.

“Chúng tôi dự đoán rằng các mục tiêu chiến lược này sẽ được giữ nguyên dưới thời của nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim Jong Un”, báo cáo viết.

Thanh Tùng
Tổng hợp