1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ dùng đại bác đánh đắm “tàu ma” sóng thần Nhật

(Dân trí) - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ dự kiến dùng súng đại bác để đánh đắm chiếc tàu không có người của Nhật đang trôi nổi trong vùng biển Alaska sau trận sóng thần 2011.

Mỹ dùng đại bác đánh đắm “tàu ma” sóng thần Nhật
Chiếc "tàu ma" ở ngoài khơi Canada cuối tháng 3 vừa qua.

 

Trước đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết sẽ dừng can thiệp vào chiếc tàu Ryou-Un Maru sau khi một tàu cá Canada tuyên bố sẽ trục vớt con tàu. Nhưng sau đó, một quan chức Canada cho biết chiếc tàu cá đó đã không thể kéo được “tàu ma” Nhật, dài 61m.

 

Con “tàu ma” không có đèn và là mối nguy hiểm cho các tàu khác. Đây cũng được cho là dấu hiệu của một đợt “sóng” rác đang tiến về Mỹ kể từ thảm họa sóng thần Nhật hồi tháng 3 năm ngoái.

 

Tàu Ryou-Un Maru được thấy lần đầu tiên ngoài khơi bờ biển British Columbia của Canada vào ngày 23/3 vừa qua. Hiện nó đang ở cách tây nam Sitka, Alaska khoảng 315km và di chuyển với vận tốc khoảng 1km/h trên hành lang vận tải chia cắt vùng biển của Mỹ và Canada.

 

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ sẽ dùng tàu Anacapa, được trang bị súng đại bác 25mm, để đánh đắm con tàu ma. Phi đội Hercules C-130 dự kiến cũng tham gia vào sứ mệnh. Mỹ cũng cho rằng sẽ rất tốn kém nếu trục vớt con tàu. Ngoài ra, cũng rất nguy hiểm nếu cho người lên tàu.

 

“Tàu ma” có khoảng 8.000 lít dầu.

 

Được biết “tàu ma” Ryou-Un Maru là một tàu câu tôm và xuất phát từ đảo Hokkaido của Nhật. Giới chức Mỹ cũng đã xác định được chủ nhân của con tàu, song người chủ này không muốn lấy lại nó.

 

Vào ngày 11/3/2011, trận động đất 9 richter đã tấn công Nhật, gây ra sóng thần khủng khiếp, nhấn chìm một nhà máy điện hạt nhân và gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl năm 1969.

 

Vũ Quý

Theo BBC