1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ điều tra vụ máy bay tàng hình F-35 cháy động cơ

(Dân trí) - Không quân Mỹ đang tiến hành điều tra vụ một máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của nước này bất ngờ bốc cháy khi đang chuẩn bị cho cuộc bay tập hôm 23/9.

Một chiếc tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ (Ảnh: Migflug)
Một chiếc tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ (Ảnh: Migflug)

Sự cố xảy ra lúc 11h20 ngày 23/9 giờ địa phương (tức 22h20 cùng ngày giờ Việt Nam) tại căn cứ Mountain Home, bang Idaho. Phần đuôi của máy bay F-35 bất ngờ bốc cháy khi phi công đang khởi động, chuẩn bị cất cánh cho chuyến bay tập. Ngọn lửa cháy dữ dội và lan ra nhanh chóng.

Không quân Mỹ cho biết máy bay gặp sự cố là một trong 7 chiếc F-35 thuộc Phi đội chiến đấu cơ số 56, đóng tại căn cứ không quân Luke, bang Arizona. Hiện số máy bay này đang có mặt tại căn cứ Mountain Home để tham gia khóa huấn luyện từ ngày 10-24/9.

Theo Không quân Mỹ, nguyên nhân gây ra sự cố có thể do gió tạt mạnh từ phía sau, khiến ống xả của máy bay bắt lửa khi động cơ khởi động. Lúc chiếc máy bay bốc cháy, gió đang thổi mạnh với vận tốc 70 km/h và có thể trong ống xả vẫn còn cặn nhiên liệu chưa cháy hết. Các cơ quan chức năng sẽ điều tra chi tiết để đưa ra kết luận cuối cùng.

Đây không phải lần đầu tiên máy bay F-35 gặp sự cố trong quá trình khởi động. Hồi năm 2014, một chiếc F-35 cũng bị cháy do trục trặc động cơ khi chuẩn bị cất cánh từ căn cứ quân sự Eglin, bang Florida.

Hồi giữa tháng 9, Không quân Mỹ đã cho 15 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A ngừng bay sau khi phát hiện sự cố rò rỉ và bong tróc ở ống làm lạnh trong khoang nhiên liệu.

Các chuyên gia cho rằng việc các bộ phận trong động cơ bị lắp quá chặt có thể là nguyên nhân gây cháy.

Nhật Minh

Theo Stripes