“Mướt mồ hôi” chen chân xem lễ hội pháo hoa

(Dân trí) - Ngoài khán đài 21.000 chỗ ngồi, nhiều người dân còn tập trung dọc hai bên bờ sông Hàn, trên các cây cầu... để xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017.

“Mướt mồ hôi” chen chân xem pháo hoa

Tối 30/4, chương trình khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 chính thức bắt đầu. Với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay thu hút 8 đội đến từ các quốc gia có nghệ thuật pháo hoa phát triển như Anh, Australia, Áo, Thụy Sĩ… tham gia. Lễ hội sẽ kéo dài trong 5 đêm. Trong đêm khai mạc là cuộc so tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đội Áo.

Ngay từ đầu giờ tối, nhiều người dân và du khách đã đổ về khu vực tổ chức lễ hội để được tận mắt thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa của các đội. Ngoài khán đài 21.000 chỗ ngồi, nhiều người còn tập trung hai bên bờ sông Hàn, trên các cây cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước… để thưởng thức lễ hội pháo hoa.

Đây là năm thứ 8, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức, nhưng không vì thế mà người lượng đổ về đây giảm đi, trái lại số người bị mê hoặc bởi sự huyền áo của "trò chơi ánh sáng" này có vẻ ngày một đông hơn.

Tại cầu sông Hàn, người đứng xem "chật như nêm". Hai bên bờ sông Hàn, đặc biệt là phía bên đường Trần Hưng Đạo cũng kín mít người. Nhiều người còn đi hẳn xuống mép bờ sông để đứng xem cho rõ. Do đi sớm để dành chỗ, nên nhiều người tỏ ra mệt mỏi, ngồi chờ la liệt. Một số người còn tổ chức ăn uống nhẹ, trong lúc chờ đợi đến những màn trình diễn pháo hoa.

Đầu giờ tối, nhiều người đã tập trung về những vị trí thuận lợi để xem pháo hoa
Đầu giờ tối, nhiều người đã tập trung về những vị trí thuận lợi để xem pháo hoa

Trên cầu sông Hàn, người đứng xem chật như nêm
Trên cầu sông Hàn, người đứng xem "chật như nêm"

Dọc hai bên bờ sông Hàn cũng kín mít người
Dọc hai bên bờ sông Hàn cũng kín mít người

Nhiều người xuống hẳn mép sông Hàn để xem cho dễ
Nhiều người xuống hẳn mép sông Hàn để xem cho dễ

Ngồi chờ la liệt đến giờ pháo bắn lên trời
Ngồi chờ la liệt đến giờ pháo bắn lên trời

Một số người còn tổ chức ăn uống nhẹ trong lúc chờ đợi
Một số người còn tổ chức ăn uống nhẹ trong lúc chờ đợi

Thành cầu sông Hàn được nhiều người xí chỗ
Thành cầu sông Hàn được nhiều người "xí" chỗ

Xa hơn nữa là phía Đông cầu sông Hàn vẫn đông đúc người ngồi chờ xem
Xa hơn nữa là phía Đông cầu sông Hàn vẫn đông đúc người ngồi chờ xem

“Mướt mồ hôi” chen chân xem lễ hội pháo hoa - 9
“Mướt mồ hôi” chen chân xem lễ hội pháo hoa - 10
“Mướt mồ hôi” chen chân xem lễ hội pháo hoa - 11
“Mướt mồ hôi” chen chân xem lễ hội pháo hoa - 12
“Mướt mồ hôi” chen chân xem lễ hội pháo hoa - 13
Một số hình ảnh trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam và đội Áo
Một số hình ảnh trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam và đội Áo

Khánh Hồng