1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU gặp rắc rối khi xin giấy phép lao động cho Kagawa

(Dân trí) - Bản hợp đồng của MU và “ngôi sao” người Nhật Bản, Kagawa đã gần như hoàn tất, nút thắt duy nhất lúc này chính là việc xin giấy phép lao động cho cầu thủ này và BLĐ Quỷ đỏ đang tìm mọi cách để giải quyết khúc mắc trên.

Đầu tuần trước, hàng loạt tờ báo hàng đầu của Đức và Anh đều loan tin rằng, Borussia Dortmund đã chấp nhận bán Kagawa cho MU với mức phí khoảng 17 triệu bảng (22 triệu euro). 

MU gặp rắc rối khi xin giấy phép lao động cho Kagawa
Kagawa vẫn chưa thể là người của MU
 

Cũng theo đó, những thỏa thuận cá nhân của Kagawa và Quỷ đỏ cũng đã được hoàn tất (vẫn chưa được tiết lộ). Gần như chắc chắn, “ngôi sao” người Nhật Bản đã là người MU, tuy nhiên, theo báo giới Anh, hiện tại bản hợp đồng này đang gặp phải vướng mắc ở chuyện xin giấy phép lao động cho Kagawa.

Theo quy định ở xứ sở Sương mù, một cầu thủ sẽ được cấp giấy phép lao động khi ra sân 75% số trận cho ĐTQG (có thứ hạng hơn 70 thế giới) trong vòng 2 năm gần nhất. Tuy nhiên, Kagawa không thể đáp ứng được điều này vì liên tục dính chấn thương (đặc biệt ở mùa giải trước).

Thực tế, tiền vệ tài hoa này mới chỉ góp mặt trong 60% số trận của ĐT Nhật Bản vì vậy, BLĐ MU đang làm mọi cách để thuyết phục cơ quan chức năng ở Anh cấp giấy phép lao động cho Kagawa. Lý lẽ mà phía “Quỷ đỏ” đưa ra rằng Kagawa là một cầu thủ có tài năng đặc biệt, sự góp mặt của cầu thủ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng của Premier League, tuy nhiên hiện tại, họ vẫn chưa nhận được hồi đáp.

H.Long