1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mở cửa thoát hiểm máy bay, một hành khách bị xử phạt

(Dân trí) - Có lời nhờ của phụ nữ trẻ bế con đang khóc, một hành khách nam đã nhanh nhảu bấm chốt mở cửa thoát hiểm khiến phao trượt máy bay bị bung ra. Vị khách “tốt bụng” này ngay sau đó bị lập biên bản xử phạt.

Sự việc nói trên xảy ra đối với chuyến bay VN1265 của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi vừa kết thúc hành trình từ Vinh đến TP. HCM chiều tối qua 14/2. Vị khách tốt bụng giúp người phụ nữ trẻ mở cửa thoát hiểm là Lê Văn Thuận, 29 tuổi, quê Thanh Hóa.
 
Mở cửa thoát hiểm máy bay, một hành khách bị xử phạt  - 1
Khi cửa thoát hiểm máy bay bị mở thì lập tức cầu phao trượt sẽ bung ra
(ảnh minh họa: internet)

Theo tường trình của Thuận, khi máy bay đã vào tới sân đỗ, tiếp viên cũng vừa dứt lời thông báo điều hành thì một phụ nữ bế con nhỏ đang quấy khóc tiến lại gần và nhờ mở cửa thoát hiểm để xuống máy bay cho nhanh, vì vậy Thuận đã giúp đỡ mà không nghĩ ngợi gì.

Ngay khi Thuận bấm chốt cửa thoát hiểm và xoay cần gạt thì cầu phao trượt lập tức bị bung ra trước sự chứng kiến của rất nhiều hành khách trên chuyến bay. Thuận đã bị tổ bay lập biên bản vi phạm và nhà chức trách hàng không triệu tập làm việc.

Được biết, trước khi lên máy bay Thuận đã được khuyến cáo về việc không mở cửa thoát hiểm và thêm 1 lần nhắc nhở nữa lúc anh này được sắp xếp ngồi ở vị trí có cửa thoát hiểm khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Kế hoạch bay của Vietnam Airlines tiếp đó đã phải điều chỉnh để chờ bộ phận kỹ thuật xử lý sự cố.

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hành vi vi phạm của Lê Văn Thuận sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất là 20 triệu đồng.

Đại diện Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh: “Lí do hành khách vi phạm khi mở cửa thoát vì có người phụ nữ bế con khóc nhờ là không thể chấp nhận được. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi cần mở cửa thoát hiểm thì đó là nhiệm vụ của tổ bay, của người có trách nhiệm, còn nhiệm vụ của hành khách trên máy bay là tuân thủ mọi quy định về an ninh, an toàn và sự hướng dẫn của tiếp viên. Việc cuốn lại cầu phao máy bay sẽ tiêu tốn khoảng 200 triệu đồng/lần, vì vậy việc vô tình hay hữu ý mở cửa máy bay cũng gây thiệt hại rất lớn cho nhà khai thác và nhiều người tham gia chuyến bay”.

Quỳnh Anh