Miền Bắc sắp có đợt nắng nóng

(Dân trí) - Rãnh áp thấp gây mưa mờ dần, trong khi đó áp thấp nóng đang phát triển và mở rộng. Dự báo sang đầu tuần miền Bắc sẽ có một đợt nắng nóng ngắn ngày.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (8/7) miền Bắc vẫn diễn ra mưa, giông rải rác gây ra bởi rãnh áp thấp. Tuy nhiên từ ngày mai rãnh áp thấp này sẽ bị đẩy lùi bởi một vùng áp thấp nóng. Theo đó, trạng thái thời tiết mát mẻ cũng tạm chấm dứt, nền nhiệt toàn miền Bắc bắt đầu tăng  2- 3 độ C, nắng nóng tăng dần vào buổi trưa. Tuy nhiên, dự báo đợt nắng nóng này chỉ kéo dài ngắn ngày.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 8/7 như sau:


Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 8/7 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.
 
Phía đông Bắc bộ, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Tây Nguyên, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.
 
P. Thanh