Miền Bắc “rét ngọt” trước khi tăng nhiệt vào ngày mai

(Dân trí) - Miền Bắc sẽ tiếp tục “rét ngọt” trong ngày và đêm nay, từ ngày mai (18/10), khu vực này sẽ tăng nhiệt và trở lại ấm áp đến hết tuần.

Sáng nay (17/10), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc trong ngày và đêm nay, từ mai (18/10), nhiệt độ tại khu vực này tăng dần và ấm áp trở lại cho đến hết tuần.

“Từ ngày mai, thời tiết ở miền Bắc sẽ tăng nhiệt, có xuất hiện mưa nhưng không đáng kể. Còn không khí lạnh sẽ còn ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc ngày và đến hết đêm nay” – ông Cường nói.

Hà Nội sẽ mưa rét đến hết ngày hôm nay (17/10). (Ảnh: Hữu Nghị).
Hà Nội sẽ mưa rét đến hết ngày hôm nay (17/10). (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh 14m/s (cấp 7), giật 19m/s (cấp 9), tại đảo Cô Tô có gió giật cấp 7.

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 18-20 độ; vùng núi từ 16-18 độ, tại Sapa (Lào Cai) là 11,3 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 11,0 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 13,0 độ,…

Sáng nay (17/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 17-20 độ C, vùng núi dưới 17 độ C.

Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) ngày hôm nay (17/10) còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Mưa giông diện rộng ở miền Nam

Hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 13-15 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới khu vực Nam Tây Nguyên, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và giông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn giông có khả năng giật cấp 7-9; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương