Miền Bắc mát mẻ

(Dân trí) - Rãnh áp thấp gây mưa rào và dông rải rác khắp miền Bắc trong 2-3 ngày tới khiến nền nhiệt tiếp toàn miền, trong đó có Hà Nội tiếp tục giảm, thời tiết chuyển mát.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, trong khoảng 2-3 ngày tới, rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam qua Bắc Trung Bộ, sẽ gây mưa diện rộng khắp các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là khu vực Đồng bằng Bắc bộ. Dự báo, hiện tượng mưa, dông kèm gió giật mạnh bất thường như đã diễn ra chiều tối 17/8 tại  Hà Nội, còn có thể tiếp tục xảy ra.

Ngày 18/8  hầu khắp các địa phương trên cả nước đều có mưa, dông. Chi tiết các vùng như sau: Phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22- 25 độ C, cao nhất 30 -33 độ.

Phía Đông Bắc bộ, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24- 27 độ, cao nhất 29 – 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 29- 32 độ.

Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24- 27 độ, cao nhất 29 -32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận,  cũng diễn ra mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ cao nhất 31- 34 độ, thấp nhất 31- 34 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ, cao nhất 28- 31 độ. Nam Bộ, có mưa và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ, cao nhất 31- 34 độ.

 P .Thanh