1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi hoàn tất cú hattrick Quả bóng vàng FIFA

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, Lionel Messi đã xuất sắc vượt qua Ronaldo, Xavi để giành Quả bóng vàng FIFA 2011 trong Gala trao giải tại Zurich (Thụy Sỹ). Đây là lần thứ 3 liên tiếp, ngôi sao người Argentina được vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới...

 

Buổi Gala trao thưởng có sự góp mặt của các cựu cầu thủ nổi tiếng như Zinedine Zidane, Lothar Matthaus, Marco Van Basten, Gunther Netzer, Butragueno…Cựu tuyển thủ Hà Lan Ruud Gullit và Kay Murray là người dẫn chương trình, Vua bóng đá Pele tuyên bố buổi Gala chính thức bắt đầu (lúc 1h ngày 10/1 theo giờ Việt Nam).
 
 
Messi hoàn tất cú hattrick Quả bóng vàng FIFA - 1

Messi lần thứ 3 liên tiếp đoạt danh hiệu Quả bóng vàng
 

 

Huyền thoại người Brazil Ronaldo là người có vinh dự được đọc kết quả Quả bóng vàng FIFA 2011. Không nằm ngoài dự đoán, Lionel Messi là người chiến thắng trong cuộc đua tranh cùng Ronaldo và Xavi. Messi dẫn đầu với 47,8% phiếu bầu, Ronaldo giành Quả bóng bạc với 21,6% phiếu bầu, Xavi đoạt Quả bóng đồng với chỉ 9,23% phiếu bầu (kết quả của tờ AS).
 

Lionel Messi đã trải qua một năm 2011 thành công rực rỡ, đặc biệt trong màu áo CLB Barcelona. Ngôi sao người Argentina ghi được 55 bàn thắng, có được 25 đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn sau 57 trận, giúp CLB xứ Catalan giành được 5 danh hiệu cao quý gồm La Liga, Champions League, Siêu Cup TBN, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup.

 

Trong màu áo ĐTQG, Messi thi đấu không thực sự thành công, anh chỉ ghi được 4 bàn, tung ra được 10 đường chuyền chính xác sau 13 trận. El Pulga không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà khi Argentina bị loại ở tứ kết Copa America, nhưng kết quả đó không hề khiến thành tích của Messi trở nên lu mờ.

 

Với danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm 2011, Messi lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới. Năm 2009, anh có được số phiếu vượt trội so với C. Ronaldo ở hai cuộc đua tranh Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Năm ngoái, dù không áp đảo nhưng Messi cũng giành Quả bóng vàng FIFA (năm đầu hợp nhất hai danh hiệu trên) sau khi vượt qua hai người đồng đội Xavi, Iniesta.
 
 
Messi hoàn tất cú hattrick Quả bóng vàng FIFA - 2

Guardiola được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm

 

Lionel Messi cũng san bằng kỳ tích 3 lần giành Quả bóng vàng của các huyền thoại như Johan Cruyff (1971, 1973, 1974), Platini (1983, 1984, 1985) và Marco Van Basten (1988, 1989, 1992). Sau Platini, Messi là cầu thủ thứ hai nhận danh hiệu cao quý này trong 3 năm liên tiếp.

 

Điều đáng nói là kể từ năm 2007 đến nay, Messi đều có tên trong danh sách 3 người cuối cùng cho đề cử Quả bóng vàng. Năm 2007, Kaka đứng đầu còn Messi, Ronaldo xếp phía sau. Năm 2008, Ronaldo vượt trội hơn Messi trong cuộc đua tay đôi còn 3 năm sau đó, danh hiệu cá nhân cao quý này đều thuộc về El Pulga.

 

C. Ronaldo ngậm ngùi về đích ở vị trí thứ hai, dù thành tích của CR7 không hề tồi (ghi 53 bàn thắng, kiến thiết 16 đường chuyền quyết định trong 51 trận) cho Real Madrid. Tuy nhiên, Real của anh chỉ dành được danh hiệu duy nhất là Cúp Nhà vua, sau khi thắng Barcelona 1-0 trong trận chung kết (chính Ronaldo ghi bàn).

 

Nhưng ở các cuộc đấu quan trọng khác, Ronaldo đều thua Messi trong cuộc so tài trực tiếp, có thể kể đến là tại La Liga, bán kết Champions League và Siêu Cup châu Âu. Đặc biệt ở hai trận Siêu kinh điển tại cúp châu Âu, nếu như Messi ghi 2 bàn ở Bernabeu thì Ronaldo lại nhạt nhòa ở cả hai lượt trận.
 
 
Messi hoàn tất cú hattrick Quả bóng vàng FIFA - 3

Homare Sawa (Nhật Bản) giành danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm

 

Xavi cũng giống như Messi cũng giành 5 danh hiệu cao quý, nhưng anh chỉ xếp thứ 3 bởi lối chơi của “số 6” quá thầm lặng, anh không bùng nổ được như M10 hay CR7. Mặc dù vậy, tiền vệ người TBN cũng vẫn được coi là một trong những nhà kiến thiết hay nhất của bóng đá thế giới đầu thế kỷ 21.

 

Ở hạng mục HLV nữ xuất sắc nhất, ông Norio Sasaki là người được xướng tên, với thành tích giúp Nhật Bản vô địch thế giới. Và sau chiến tích “ăn 5” cùng Barcelona trong năm 2011, Pep Guardiola được bình chọn là HLV nam xuất sắc nhất năm, tiếp theo là Mourinho và Alex Ferguson. Danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm thuộc về Homare Sawa, thủ quân ĐT Nhật Bản vô địch thế giới.
 
 

Bàn thắng đẹp nhất năm 2011 của Neymar

 

Danh hiệu Puskas Award 2011 (bàn thắng đẹp nhất năm) thuộc về Neymar (Santos) trong trận đấu Santos gặp Flamengo, vượt qua hai bàn thắng của Messi (trận Barca-Arsenal) và Rooney (trận MU-Man City).

 

 
Messi hoàn tất cú hattrick Quả bóng vàng FIFA - 4

Đội hình tiêu biểu của FIFA trong năm 2011

 

Anh Tuấn