1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Không quân Ấn Độ rơi từ độ cao gần 7.000m

(Dân trí) - Máy bay AN-32 chở 29 người của Không quân Ấn Độ được cho là đã rơi từ độ cao gần 7.000m trước khi biến mất khỏi màn hình radar vào hôm qua, AFP dẫn nguồn thạo tin cho hay.


Ấn Độ đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ lớn sau khi máy bay AN-32 mất tích ngày 22/7/ (Ảnh: Twitter)

Ấn Độ đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ lớn sau khi máy bay AN-32 mất tích ngày 22/7/ (Ảnh: Twitter)

Gần 1 ngày sau khi máy bay vận tải AN-32 của Không quân Ấn Độ mất tích ở vùng vịnh Bengal, đến nay giới chức quân đội nước này vẫn chưa tìm thấy dấu vết của chiếc máy bay.

AFP dẫn nguồn tin từ Không quân Ấn Độ cho biết, trước khi biến mất khỏi màn hình radar, máy bay AN-32 bất ngờ chuyển hướng sang bên trái và bắt đầu rơi từ độ cao gần 7.000m.

Hiện chưa có thông tin thêm về chiếc máy bay mất tích này. Máy bay AN-32 mất liên lạc từ khoảng 8 giờ sáng qua sau khi khởi hành từ căn cứ không quân ở Chennai để tới Port Blair với thời gian dự kiến hạ cánh là 11h30 cùng ngày. Thời tiết xấu có thể là nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn, truyền thông địa phương cho biết.

Trên máy bay có tổng cộng 29 người trong đó có 21 quân nhân gồm 6 thành viên phi hành đoàn, còn lại là thân nhân của các sĩ quan. Hiện Ấn Độ đã triển khai 5 trực thăng trinh sát, 13 tàu hải quân cùng với 1 tàu ngầm triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ.

AN-32 là một máy bay vận tải quân sự với 2 động cơ. Máy bay này có thể hoạt động tới 4 giờ sau khi hết nhiên liệu. Mặc dù lad máy bay đời cũ nhưng AN-32 được coi là một trong những loại máy bay có mức độ tin cậy cao nhất của quân đội Ấn Độ và quân đội nhiều quốc gia khác.

Minh Phương

Theo India Today