Bài 7:

Mang đất của dân biếu doanh nghiệp: Thủ phạm cúi đầu, chính quyền lặng thinh?

(Dân trí) - Như Dân trí đã đưa tin, tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã xảy ra vụ việc các hộ dân tại xã Đào Mỹ cho doanh nghiệp thuê đất, sau 10 năm mới tá hoả biết giờ đây đất cho thuê đã được cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp. “Bí ẩn” đã hé lộ khi tài liệu chứng minh trong 1 ngày, UBND huyện Lạng Giang đã ra 3 quyết định hợp thức hoá “thần tốc” đất của dân cho doanh nghiệp. Câu hỏi về hàng loạt chữ ký mà người dân tố bị giả mạo cần UBND huyện Lạng Giang trả lời minh bạch trước công luận.

Loạt bài điều tra của báo Dân trí làm rõ những “mập mờ” khi đồng thời ban hành 03 Quyết định về thu hồi đất, cho thuê đất và bổ sung quy hoạch sử dụng đất trong cùng một ngày của UBND huyện Lạng Giang và việc các hộ dân không được biết về việc thu hồi đất, không được kiểm đếm tài sản và nhận tiền bồi thường khi thu hồi đất nhưng vẫn có chữ ký trên các giấy tờ để UBND huyện Lạng Giang biến hàng nghìn m2 đất của dân thành sổ đỏ cho doanh nghiệp là rất bất thường. Vụ việc đã kéo dài trong nhiều năm và đang có dấu hiệu “chìm xuồng”. Tuy nhiên, những văn bản tài liệu cùng phản ứng của người dân và sự thừa nhận của một số cá nhân liên quan trực tiếp đến sự việc là một sự thật để UBND huyện Lạng Giang phải giải quyết và thông tin minh bạch về sự việc.

Bắc Giang: Đất của dân được “phù phép” ra sổ đỏ cho doanh nghiệp? (Vtv.vn)

“Phù phép” đất của dân cho doanh nghiệp

Khẳng định trước công luận, bà Nguyễn Thị Ích, là nạn nhân trú tại xã Đào Mỹ khẳng định bà không hề ký vào bất cứ một lá đơn xin trả ruộng hay hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty Anh Đào nào nhưng bà Ích cùng hàng chục hộ dân ngã ngửa khi các loại giấy tờ này đều có chữ ký của họ.

Trong các văn bản được người dân tố chữ ký giả mạo này có xác nhận của cán bộ địa chính xã là ông Nguyễn Hữu Hồng. Khi sự việc vỡ lở, ông Hồng thừa nhận những chữ ký của mình trên các văn bản này đúng là của ông. Còn những văn bản với la liệt chữ ký của người dân thì ông Hồng “thật thà” cho biết khi đó ông trưởng thôn cũ và chủ doanh nghiệp Anh Đào mang đến cho ông ký và không hề có mặt của người dân.

Bị truy vấn về những chữ ký bị tố là giả mạo của người dân, chính ông Đào, chủ doanh nghiệp Anh Đào thừa nhận thời điểm đó một số gia đình không có nhà nhưng ông Đào không thể giải thích tại sao trong các văn bản chuyển nhượng đất của các hộ dân cho công ty của ông lại có chữ ký của họ.

Ông Dương Quang Thiết, một nạn nhân khác khẳng định thời điểm đó ông đang đi làm dưới Hà Nội, ông không ký nhưng giờ vẫn có chữ ký. Ông Thiết khẳng định ông sẵn sàng phối hợp với cơ quan công an tiến hành giám định chữ ký để xác định chữ ký giả mạo.

Các văn bản kiểm kê tài sản, kiểm đếm hoa màu, bồi thường giải phóng mặt bằng trong hồ sơ chấp thuận dự án của Công ty Anh Đào đều có đầy đủ chữ ký người dân. Tuy nhiên, các hộ dân phản đối quyết liệt, yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra những chữ ký được cho là giả mạo này.

Mang đất của dân biếu doanh nghiệp: Thủ phạm cúi đầu, chính quyền lặng thinh? - 1
Mang đất của dân biếu doanh nghiệp: Thủ phạm cúi đầu, chính quyền lặng thinh? - 2

Luật sư Phan Thị Lam Hồng: Trong 1 ngày, UBND huyện Lạng Giang ban hành 3 quyết định hợp thức hoá đất của dân cho doanh nghiệp trái luật và trái thẩm quyền.

Luật sư Phan Thị Lam Hồng: "Trong 1 ngày, UBND huyện Lạng Giang ban hành 3 quyết định hợp thức hoá đất của dân cho doanh nghiệp trái luật và trái thẩm quyền".

Và chính từ những chữ ký giả mạo này, chính quyền huyện Lạng Giang cùng doanh nghiệp Anh Đào đã tiến hành hô biến đất của hàng chục hộ dân đang có sổ đỏ thành đất của doanh nghiệp.

Hàng loạt những yếu tố trái pháp luật trong quá trình biến đất của dân thành sổ đỏ cho doanh nghiệp của UBND huyện Lạng Giang đã được báo Dân trí thông tin qua những phân tích cụ thể của luật sư. Vấn đề người dân đang cấp thiết chờ đợi là những động thái cụ thể của UBND huyện Lạng Giang để giải quyết rõ ràng sự việc.

Trước đó, tháng 4/2016, trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Đình Hoan - Phó chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết UBND huyện Lạng Giang đã thành lập đoàn kiểm tra. Việc có ký khống, giả mạo chữ ký của dân hợp thức hoá đất cho doanh nghiệp hay không, UBND huyện Lạng Giang đang mời cơ quan công an vào cuộc để giám định chữ ký.

Để tiếp tục cập nhật diễn tiến giải quyết sự việc, ngày 6/7/2016, PV Dân trí đã đến liên hệ làm việc với UBND huyện Lạng Giang.


Trả lời của Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Nguyễn Văn Nghĩa khiến những người dân bỗng dưng mất đất phẫn nộ.

Trả lời của Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Nguyễn Văn Nghĩa khiến những người dân bỗng dưng mất đất phẫn nộ.

Ông Nguyễn Ngọc Hải - Chánh văn phòng UBND huyện Lạng Giang đã tiếp nhận nội dung đề nghị cung cấp thông tin về tiến trình giải quyết vụ biến đất của dân thành sổ đỏ cho doanh nghiệp tại xã Đào Mỹ và nội dung thông tin phản ánh của bạn đọc về việc phòng chuyên môn tại UBND huyện Lạng Giang số lượng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, chức danh phó chủ tịch xã bổ nhiệm vượt quy định tại một số xã.

Ông Hải cho biết sau khi báo cáo lãnh đạo UBND huyện xác định đây là những nội dung phức tạp cần chuẩn bị nội dung cụ thể, sẽ liên hệ lại với PV Dân trí cung cấp thông tin.

Được biết, hiện tại ông Tạ Huy Cần hiện đang giữ cương vị Bí thư huyện uỷ huyện Lạng Giang; ông Nguyễn Văn Nghĩa đang giữ cương vị Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế