1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Màn trình diễn âm nhạc bất ngờ của 80 cô gái Triều Tiên tại Hàn Quốc

(Dân trí) - 80 cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên đã có buổi trình diễn nghệ thuật bất ngờ tại một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc ở thành phố Gangneung hôm nay 13/2.

Màn trình diễn âm nhạc bất ngờ của 80 cô gái Triều Tiên tại Hàn Quốc

Khoảng 80 cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên hôm nay 13/2 đã tới thăm ngôi nhà Ojukheon ở thành phố Gangneung, Hàn Quốc. Đây là nơi sinh của Yi I, một học giả Nho giáo lỗi lạc trong thế kỷ 16, và người mẹ tài hoa của ông - bà Shin Saimdang. (Ảnh: Reuters)
Khoảng 80 cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên hôm nay 13/2 đã tới thăm ngôi nhà Ojukheon ở thành phố Gangneung, Hàn Quốc. Đây là nơi sinh của Yi I, một học giả Nho giáo lỗi lạc trong thế kỷ 16, và người mẹ tài hoa của ông - bà Shin Saimdang. (Ảnh: Reuters)

Nhân chuyến thăm tới Ojukheon, đội cổ vũ Triều Tiên đã có màn trình diễn bất ngờ ngoài trời trước sự chứng kiến của nhiều du khách. (Ảnh: Reuters)
Nhân chuyến thăm tới Ojukheon, đội cổ vũ Triều Tiên đã có màn trình diễn bất ngờ ngoài trời trước sự chứng kiến của nhiều du khách. (Ảnh: Reuters)

Nhà Ojukheon ở Gangneung, một trong số thành phố đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2018, là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hàn Quốc gắn liền với những câu chuyện lịch sử. (Ảnh: Reuters)
Nhà Ojukheon ở Gangneung, một trong số thành phố đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2018, là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hàn Quốc gắn liền với những câu chuyện lịch sử. (Ảnh: Reuters)

80 cô gái Triều Tiên đã trình diễn các ca khúc truyền thống như Ariang và một số bài hát dân ca. (Ảnh: Reuters)
80 cô gái Triều Tiên đã trình diễn các ca khúc truyền thống như Ariang và một số bài hát dân ca. (Ảnh: Reuters)

Đội cổ vũ Triều Tiên sử dụng nhiều loại nhạc cụ như kèn, saxophone, sáo, trống trong tiết mục trình diễn ngoài trời. (Ảnh: Reuters)
Đội cổ vũ Triều Tiên sử dụng nhiều loại nhạc cụ như kèn, saxophone, sáo, trống trong tiết mục trình diễn ngoài trời. (Ảnh: Reuters)

Trong trang phục áo đỏ quần trắng, đội cổ vũ Triều Tiên đã đứng thành đội hình và chơi các loại nhạc cụ trong khi vẫn nhảy theo nhạc. (Ảnh: Reuters)
Trong trang phục áo đỏ quần trắng, đội cổ vũ Triều Tiên đã đứng thành đội hình và chơi các loại nhạc cụ trong khi vẫn nhảy theo nhạc. (Ảnh: Reuters)

Đông đảo phóng viên đã tập trung xung quanh đội cổ vũ Triều Tiên để ghi hình 30 phút trình diễn của họ. (Ảnh: AFP)
Đông đảo phóng viên đã tập trung xung quanh đội cổ vũ Triều Tiên để ghi hình 30 phút trình diễn của họ. (Ảnh: AFP)

Nhiều người dân Hàn Quốc và khách du lịch cũng theo dõi màn trình diễn bất ngờ của các cô gái Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Nhiều người dân Hàn Quốc và khách du lịch cũng theo dõi màn trình diễn bất ngờ của các cô gái Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Các sĩ quan cảnh sát đã ngăn không cho người dân tiếp cận quá gần đội cổ vũ Triều Tiên trong lúc họ biểu diễn. (Ảnh: Reuters)
Các sĩ quan cảnh sát đã ngăn không cho người dân tiếp cận quá gần đội cổ vũ Triều Tiên trong lúc họ biểu diễn. (Ảnh: Reuters)


Sau lễ thượng cờ - nghi thức chào đón đoàn vận động viên của tất cả các nước dự Thế vận hội mùa Đông tại Gangneung hôm 8/2, đây là lần đầu tiên đội cổ vũ Triều Tiên biểu diễn ngoài trời. (Ảnh: AFP)

Sau lễ thượng cờ - nghi thức chào đón đoàn vận động viên của tất cả các nước dự Thế vận hội mùa Đông tại Gangneung hôm 8/2, đây là lần đầu tiên đội cổ vũ Triều Tiên biểu diễn ngoài trời. (Ảnh: AFP)

Đội cổ vũ đã tham gia “tiếp lửa” trong một số trận thi đấu của các vận động viên Triều Tiên tại Thế vận hội mùa Đông trong những ngày vừa qua, trong đó phần lớn là các hoạt động diễn ra bên trong nhà thi đấu. (Ảnh: AFP)
Đội cổ vũ đã tham gia “tiếp lửa” trong một số trận thi đấu của các vận động viên Triều Tiên tại Thế vận hội mùa Đông trong những ngày vừa qua, trong đó phần lớn là các hoạt động diễn ra bên trong nhà thi đấu. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Theo Yonhap