1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Malaysia: Ông Kim Jong-nam tử vong trong vòng 20 phút sau khi nhiễm độc

(Dân trí) - Bộ trưởng Y tế Malaysia hôm nay cho biết, ông Kim Jong-nam đã tử vong trong vòng 20 phút sau khi bị đầu độc tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.


Hình ảnh từ camera cho thấy ông Kim Jong-nam được cho là đang trò chuyện với nhân viên an ninh sân bay sau khi bị tấn công hôm 13/2 (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh từ camera cho thấy ông Kim Jong-nam được cho là đang trò chuyện với nhân viên an ninh sân bay sau khi bị tấn công hôm 13/2 (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được báo The Star của Malaysia ngày 26/2 đăng tải, dẫn lời Bộ trưởng Y tế Datuk Seri Dr S. Subramaniam khi ông phát biểu trước báo giới tại Viện Quản lý Y tế ở Bangsar.

Ông Subramaniam cũng cho biết lượng chất độc thần kinh VX mà ông Kim Jong-nam nhiễm phải có thể nhiều hơn 10 mg, mức đủ để gây tử vong khi tiếp xúc qua da.

“Chỉ nhiễm 10 mg là có thể gây tử vong, vì vậy tôi cho rằng lượng chất độc mà ông ấy nhiễm phải nhiều hơn thế và đây là một hóa chất dễ dàng ngấm vào da”, ông Subramaniam nói.

Ông Subramaniam cho biết thêm, đội ngũ y tế chăm sóc ông Kim Jong-nam sẽ được theo dõi trong 2-3 tuần tới. Hiện thời không ai trong số họ có bất kỳ dấu hiệu nào về việc bị nhiễm chất độc thần kinh VX.

“Chúng tôi cần theo dõi họ trong một thời gian, vì các triệu chứng có thể xảy ra sau đó khi bị phơi nhiễm lượng chất độc nhỏ”, ông Subramaniam nói.

Ông Subramaniam còn cho hay, ông đã chỉ đạo Tổng giám đốc y tế Datuk Dr Noor Hisham Abdullah cho các nhân viên kiểm tra sức khỏe ngay từ ngày họ điều trị cho ông Kim Jong-nam. “Chúng tôi sẽ có các cuộc kiểm tra về sau để xem liệu có các phản ứng chậm hay không”, ông Subramaniam nói thêm.

Về việc nhận dạng thi thể ông Kim Jong-nam, ông Subramaniam cho biết có các cách thức để có thể nhận dạng trong trường hợp không người thân nào của ông tới nhận thi thể.

Ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là đã tử vong sau khi bị hai phụ nữ tiếp cận và tấn công bằng chất độc tại sân bay Kuala Lumpur sáng ngày 13/2 trong khi đang chuẩn bị lên máy bay đi Macao. Giới chức Malaysia cho biết họ đã phát hiện dấu vết của chất độc thần kinh VX, được xếp vào loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt, trên thi thể của ông.

Trong khi phía Malaysia cho rằng, nạn nhân là ông Kim Jong-nam thì Bình Nhưỡng mới chỉ xác nhận rằng đây là công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol và có thể đây không phải là một vụ đầu độc.

An Bình