1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia bác lời khai của nữ nghi phạm trong vụ ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia cho rằng, hai nữ nghi phạm bị nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam biết rõ chất họ sử dụng trong vụ tấn công là chất độc.


Chánh Thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar. (Ảnh: Star)

Chánh Thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar. (Ảnh: Star)

Báo Star đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay 22/2, Chánh Thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, cảnh sát tin rằng hai nữ nghi phạm bị bắt trong vụ ông Kim Jong-nam đã được hướng dẫn để rửa tay sau khi thực hiện vụ tấn công hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur, hay nói cách khác họ biết rõ dung dịch mà họ dùng là chất độc.

“Chúng tôi loại trừ khả năng rằng hai người phụ nữ này nghĩ vụ tấn công chỉ là một cảnh phim truyền hình thực tế. Chúng tôi dự định sẽ gia hạn thời gian tạm giữ đối với các nghi phạm này thêm 7 ngày”, ông Bakar nói.

Trước đó, khai nhận với cơ quan điều tra, hai nữ nghi phạm đều nói rằng, họ bị lừa vì tưởng rằng vụ tấn công ông Kim Jong-nam là một cảnh dàn dựng. Nữ nghi phạm mang hộ chiếu Indonesia nói rằng, cô được người ta thuê 100 USD để dàn dựng cảnh tấn công mà cô cho rằng là một cảnh phim truyền hình thực tế.

Ông Kim Jong-nam, 46 tuổi, là anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông đột tử tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 và có thể là do bị sát hại. Cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra vụ việc sau khi đã bắt giữ 4 nghi phạm. Cuộc điều tra liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam cũng đang khiến quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng khi Bình Nhưỡng chỉ trích Kuala Lumpur “thiếu minh bạch”, “cấu kết với thế lực bên ngoài”. Trong khi đó, Malaysia chỉ trích những cáo buộc của phía Triều Tiên là “khiếm nhã về ngoại giao”.

Liên quan đến cái chết bí ẩn của ông Kim Jong-nam, Malaysia dự kiến công bố kết quả khám nghiệm tử thi vào hôm nay.

Minh Phương

Theo Star