1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Luật sư nào sẽ bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh?

(Dân trí) - Ngay sau khi được cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh trong vụ án “Cố ý làm trái..." và "Tham ô tô tài sản", Tiến sĩ, Luật sư Lê Văn Thiệp cho biết, hiện sức khoẻ thân chủ của ông bình thường và chưa có cáo trạng truy tố.


Tiến sĩ, Luật sư Lê Văn Thiệp sẽ bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh.

Tiến sĩ, Luật sư Lê Văn Thiệp sẽ bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh.

Tiến sĩ, Luật sư Lê Văn Thiệp (Văn phòng Luật sư Toàn Cầu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 13/12, ông đã làm thủ tục pháp lí để bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh sau khi ông được Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh đang bị cáo buộc hai tội danh: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”.

Cùng tham gia bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh, ngoài luật Lê Văn Thiệp còn có luật sư Trần Hồng Phúc, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Được biết trước đó, 2 luật sư khác thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến, Đoàn Luật sư Hà Nội cũng đã được cấp giấy chứng nhận trong giai đoạn cơ quan điều tra tiến hành hỏi cung bị can Trịnh Xuân Thanh.

Bị can Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, trong thời gian Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã cùng Vũ Đức Thuận, nguyên Uỷ viên HĐQT, cựu Tổng GĐ PVC; Nguyễn Mạnh Tiến - Phó tổng Giám đốc; 
Trương Quốc Dũng - nguyên Phó tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt - nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC, đã để công ty này thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng.

Luật sư nào sẽ bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh? - 2

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên; đồng thời ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét 4 bị can gồm: Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến, Trương Quốc Dũng, Phạm Tiến Đạt.

Sau đó bị can Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn nên ngày 16/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Sau hơn 300 ngày bỏ trốn, ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), đến đầu thú tại Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Hiện vụ án Trịnh Xuân Thanh vẫn đang được cơ quan điều tra, Bộ Công an tiến hành làm rõ.

Tuấn Hợp