Lừa đảo trên Facebook tiếp tục hoành hành

(Dân trí) - Liên tiếp những ngày gần đây, tin nhắn rác trên Facebook tiếp tục tấn công người dùng một cách mạnh mẽ hơn và phương thức lừa đảo vẫn nhắm vào sự nhẹ dạ cả tin của người dùng.

screen-shot-2015-11-03-at-11-02-13-pm-1446568293439

Tin nhắn rác trên Facebook liên tiếp tấn công người dùng

Theo phản ánh của anh Tiến Lực (ngụ quận 8, TPHCM): "Cách đây ít lâu, tình trạng tin nhắn rác, spam trên Facebook Messenger đã ít hẳn đi thì một tuần trở lại đây, nó lại trở lại với mật độ dày đặc hơn. Đáng chú ý, đa phân tin nhắn giả danh nhà cung cấp Facebook."

Trong khi đó, theo chị Ánh Trâm (ngụ Thủ Đức, TPHCM): "Không chỉ tin nhắn lừa đảo nói trúng thưởng với giải thưởng hấp dẫn mà tôi còn nhận rất nhiều tin nhắn chào bán SIM, nhìn mà thấy nản."

Theo nội dung gửi về cho Dân trí, các tin nhắn lừa đảo trên Facebook hiện nay đều có phương thức hoạt động tương tự như trước đây. Cụ thể, tin nhắn lừa đảo mạo danh nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội Facebook thông báo tài khoản của người dùng trúng thưởng giải nhất của chương trình "Tri ân khách hàng Facebook Messenger quý III/2015". Trong thông báo, giải thưởng rất giá trị với tổng giải thưởng lên đến 172 triệu đồng. Những kẻ lừa đảo yêu cầu người dùng gọi đến số điện thoại được ghi trong tin nhắn để làm hồ sơ nhận giải hoặc truy cập vào một website thông báo dự thưởng.

Về hình thức, như đã nói trước đây, những dạng lừa đảo không mới và phương thức lừa đảo không quá cao siêu. Chúng đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người dùng với những món hời lớn. Khi truy cập và hoàn tất các thủ tục, những tên lừa đảo sẽ yêu cầu người dùng nộp lệ phí bằng nhiều hình thức như chuyển khoản, nạp thẻ cào... Tùy vào giải thưởng và mức độ lừa đảo mà các tin tặc đưa ra "lệ phí" cao hay thấp. 

Chưa kể, có nhiều website còn được lập ra để người dùng hoàn tất hồ sơ với việc đăng nhập tài khoản Facebook trên website lừa đảo. Từ đó, chúng sẽ chiếm quyền điều khiển tài khoản và phát tán tin nhắn rác đến những tài khoản bạn bè trong danh sách của bạn. 

Tin nhắn bán SIM trên Facebook gây nhức nhối
Tin nhắn bán SIM trên Facebook gây nhức nhối

Mặt khác, tin nhắn rác trên Facebook chào bán SIM cũng đang gây nhức nhối cho người dùng. Chị Trâm cho biết: "Mỗi lần thấy tin nhắn chào bán SIM trên Facebook là chỉ muốn xóa ngay. Tại sao các nơi bán SIM lại đi chọn các hình thức phát tán như trên, không chỉ gây phản cảm, khó chịu và không thể tìm đến những khách hàng tiềm năng. Chưa kể, đó là một vết nhơ về thương hiệu và mỗi lần nghe cái nơi bán SIM chỉ muốn quay lưng mà đi."

Người dùng cần tỉnh táo trước những tin nhắn lừa đảo thông báo trúng thưởng trên Facebook. Chú ý, không nhấp vào những đường dẫn lạ và các website không uy tín. Hãy cài đặt một phần mềm diệt virus có chứa tính năng bảo vệ khi kết nối Internet, giúp cảnh báo và loại bỏ những mối nguy hại được tải về từ Internet...

Quốc Phan