Thừa Thiên - Huế:

Lớp dột nặng, hàng trăm học sinh phải nghỉ học

(Dân trí) - Trong hai ngày 1 và 2/10, hàng trăm học sinh Trường tiểu học Phú Tân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phải nghỉ học vì không chịu nổi những trận mưa tuôn như thác từ mái xuống lớp học.

Trước đó, nhiều cơn mưa to từ hôm 30/9 đã làm 9 lớp học ở Trường tiểu học Phú Tân bị dột nặng nhiều chỗ. Cả thầy cô và học sinh phải xắn áo quần lên quét dọn phòng.  

Toàn bộ 2 dãy phòng học phía trước trường do trước đây thường bị gió thổi nên đã tốc mái ngói nặng. Trong số này, 9 phòng học có mái thủng nhiều chỗ, có nơi còn nhìn thấy… cả bầu trời. Vì không có kinh phí nên trường đã dùng giải pháp tạm thời là che bạt.

Lớp dột nặng, hàng trăm học sinh phải nghỉ học  - 1
Nước lênh láng trên sàn lớp học ở Trường tiểu học Phú Tân.

Trong những trận mưa to từ sáng hôm 30/9/2010 đã làm nước chảy từ mái ngói xuống phòng lênh láng. Rất nhiều phòng có hàng trăm chỗ trên mái ngói bị dột, nước mưa thấm vào đây và trút xuống đầu học sinh, giáo viên.

Riêng những tấm bạt do hứng nước mưa quá nhiều đã đứt luôn các mối dây nối, đổ ập nước xuống đầu học sinh. Phòng bị dột nhẹ thì giáo viên dồn học sinh lại những chỗ khô ráo để học. Phòng có nước nhiều quá thì đành phải cho các em nghỉ học. Chứng kiến cảnh học sinh trường lội bì bõm trong phòng học, thân run lên vì rét, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Em Lê Thị Thơm buồn bã nói “Lớp chúng em đầu ai cũng ướt vì nước mưa. Sách vở cũng ướt theo. Chân thì không thể khô được vì dưới nền toàn là nước. Thấy mấy bạn bị đau mà em sợ sẽ đến phiên mình”.

Lớp dột nặng, hàng trăm học sinh phải nghỉ học  - 2
Chỗ các em ngồi học toàn nước và nước.

Hiện tại, rất nhiều phụ huynh lo lắng không biết con em mình học trong ngôi trường quá tồi tàn thế này sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học như thế nào trong thời gian tới.

Kèm theo với tình trạng dột nặng, 2 ngày vừa qua bị cúp điện nên những lớp này không tài nào học được vì quá tối (cửa sổ phải đóng hết do bị mưa tạt nên rất tối - PV).

Lớp dột nặng, hàng trăm học sinh phải nghỉ học  - 3
Toàn bộ cửa sổ đã đóng bằng dây và ghế để chặn nước mưa.

Cô Lê Thị Tường Vi, chủ nhiệm lớp 3A, ngậm ngùi cho biết: “Lớp chúng tôi mái ngói bị nứt rất nhiều chỗ, trên đầu thì mưa dưới chân nước chảy lênh láng. Có hai em là Trương Nguyễn Tố Uyên và Nguyễn Văn An đang bị sốt siêu vi nặng vì cảm lạnh trong trận mưa ngày thứ năm (30/9 - PV). Riêng bàn giáo viên của tôi do đặt gần cửa sổ có hở lề nên nước cũng tạ vào chỗ nên phải đứng  để dạy. Sáng thứ năm, tôi dạy được hai tiết thì phải cho lớp về. Còn trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy này (1 và 2/10), trường đã phải ra thông báo cho nghỉ học vì lớp bị dột quá dữ. Hiện các giáo viên đang quét nước ra phòng học đồng thời tìm cách che những chỗ hở trên trần”.

Ông Nguyễn Đình Lượng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện đã có 1 giáo viên ốm nặng do cảm nước mưa. Giải pháp của trường hiện tại là cho học sinh ở 9 lớp đó nghỉ học tạm thời chờ mưa tạnh mới cho người xem lại mái ngói.

“Chúng tôi đã rất nhiều lần đệ trình lên phòng giáo dục huyện Phú Vang và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế nhưng vẫn chưa thấy có giải pháp gì. Phòng thì chỉ cử cán bộ về xem, xong rồi lại lên chứ chưa có giúp. Lãnh đạo thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cũng vừa mới về trường chiều nay xem tình hình nhưng cũng chưa biết giải quyết thế nào. Nếu tính ra kinh phí sửa chữa cho mỗi phòng khoảng 20 triệu nhưng phải lợp tôn chứ không thể lợp ngói được nữa vì khu vực này gió rất dữ, mái bị tốc hết”, thầy Lượng nói.

Hiện, hàng trăm học sinh của Trường tiểu học Phú Tân đang phải ở nhà chờ mưa tạnh để đi học lại. Tuy nhiên vẫn chưa biết có tới trường được sớm hay không vì toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang có mưa lớn cả ngày.
 
Đại Dương