1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ tung tích Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe

(Dân trí) - Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe được cho là đang bị quản thúc tại căn cứ quân sự bí mật, một động thái quân đội cho rằng nhằm cách ly Tổng thống Robert Mugabe khỏi những “ảnh hưởng xấu”.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và vợ, Grace Mugabe (Ảnh: AFP)
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và vợ, Grace Mugabe (Ảnh: AFP)

Dailymail ngày 20/11 trích một nguồn thạo tin cho biết bà Grace Mugabe đang bị tạm giữ tại một căn cứ quân sự bí mật. Bà Mugabe dường như không vừa lòng với tình trạng bị quản thúc và bà đã đe dọa sẽ “đập nát” nơi này.

Bà Grace Mugabe đã biến mất một cách bí ẩn kể từ khi quân đội Zimbabwe đứng lên giành quyền kiểm soát đất nước và thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực “không đổ máu”. Trước đó, một số nguồn tin cho biết bà Mugabe đã đào thoát qua Namibia, một số khác khẳng định bà vẫn đang sống cùng với chồng.

Tuy nhiên, theo Dailymail, bà Mugabe đã bị tách ra khỏi chồng không lâu sau khi quân đội Zimbabwe tạm giữ ông Mugabe. Bà được đưa tới một trong những cơ sở bí mật trong các căn cứ quân sự, nơi Tổng thống Mugabe được cho là từng sử dụng làm nơi giam giữ những người chống đối chế độ của ông.

Động thái tạm giữ bà Mugabe trong bí mật nhằm ngăn chặn những người ủng hộ trung thành với ông Mugabe sẽ cố gắng giải cứu bà Grace.

“Bà ta gây ảnh hưởng xấu tới ông Mugabe khi ông còn nắm quyền và ngay cả khi ông đàm phán với chúng tôi về việc từ chức. Bà ta được tạm giữ ở một nơi khác nhằm tránh cho việc họ thông đồng với nhau cũng như cô lập bà khỏi chồng càng xa càng tốt”, một quan chức quân đội chia sẻ.

Quan chức này cho biết thêm: “Điều tốt nhất nên làm là đưa bà ta ra khỏi bối cảnh chính trị, chúng tôi sẽ xử lý bà ta sau. Bà ấy rất giàu có và chúng tôi muốn biết vì sao mà bà ấy lại giàu như vậy”.

Bà Grace Mugabe rất giàu có, là tín đồ trung thành của những món hàng hiệu đắt tiền trong khi người dân Zimbabwe sống trong nghèo khó và lạm phát. (Ảnh: E-press)
Bà Grace Mugabe rất giàu có, là tín đồ trung thành của những món hàng hiệu đắt tiền trong khi người dân Zimbabwe sống trong nghèo khó và lạm phát. (Ảnh: E-press)

Bà Mugabe được mệnh danh là “Grace Gucci” vì niềm yêu thích hàng hiệu và thói quen mua sắm xa hoa trong khi người dân Zimbabwe đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Đảng Zanu-PF đã cách chức Chủ tịch Liên đoàn phụ nữ mãi mãi và khai trừ bà khỏi đảng cầm quyền.

Hiện không rõ bà Grace có bị truy tố hình sự hay không khi trong điều khoản từ chức của ông Mugabe mới được công bố có điều kiện phải đảm bảo an toàn và miễn truy cứu trách nhiệm với bà Mugabe. Reuters cho biết, ông Mugabe cũng thương lượng đổi lấy sự an toàn cho 2 con trai Robert và Chatunga, hiện đang sống ở Nam Phi.

Sự tụt dốc nhanh chóng của bà Grace bắt nguồn từ ngày 3/11 khi bà nói lớn vào đám đông biểu tình: “Tiếp tục đi. Tôi không quan tâm. Tôi là người quyền lực”. Hai ngày sau đó, Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, đối thủ chính của bà Grace trong cuộc chạy đua quyền lực trở thành người kế vị ông Mugabe, bất ngờ bị sa thải và đây được cho là một phần gây nên cuộc chính biến ở Zimbabwe.

Theo thông tin mới nhất từ CNN, ông Mugabe ngày 20/11 được cho là đã đồng ý từ chức tổng thống, kết thúc 37 năm lãnh đạo Zimbabwe.

Đức Hoàng

Theo Dailymail