Lộ diện người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài

(Dân trí) - Làm việc với cảnh sát, chị M. khai nhận, bản thân lập tài khoản facebook từ năm 2005 để kinh doanh online. Thấy một tài khoản facebook khác có 5 hình ảnh máy bay rơi, cùng thời điểm Hà Nội đang mưa to nên M. cho rằng sự việc xảy ra ở Nội Bài và đã đăng tải lại hình ảnh này lên trang cá nhân.

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa chuyển hồ sơ vụ việc người phụ nữ tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài cho Công an quận Thanh Xuân xử lý theo thẩm quyền.

Dòng trạng thái kèm hình ảnh gây xôn xao dư luận.
Dòng trạng thái kèm hình ảnh gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin Phòng PC50 cung cấp, ngày 20/7, qua công tác trinh sát trên mạng internet, cảnh sát phát hiện có người tung tin trên mạng xã hội facebook máy bay rơi ở sân bay Nội Bài, gây hoang mang dư luận.

Một tổ công tác Phòng PC50 lập tức là việc với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Phía Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khẳng định không có sự việc máy bay rơi, đồng thời đề nghị Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định facebook cá nhân của một người phụ nữ đưa tin: “Mưa to quá, máy bay rơi luôn. Thật là kinh khủng... Nội Bài này.” kèm theo 5 hình ảnh và dòng “check in” tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sau đó, đơn vị đã mời người này lên làm việc.

Cơ quan công an xác định, người tung tin máy bay rơi là Phạm Thị M. (SN 1990, quê tỉnh Ninh Bình; hiện trú tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội).

Làm việc với cảnh sát, M. khai nhận, bản thân lập tài khoản facebook từ năm 2005 để kinh doanh online. Hiện nay, facebook của chị có 3.889 bạn bè và hơn 11.000 người theo dõi.

Ngày 20/7, M. xem trên trang cá nhân của một tài khoản facebook khác thấy 5 hình ảnh máy bay rơi, cùng thời điểm Hà Nội đang mưa to nên tin là sự việc xảy ra ở Nội Bài. M. tải lại hình ảnh này và bổ sung phần “check in” tại sân bay Nội Bài, đăng lên trang facebook cá nhân.

Sau khi đăng tải, dòng trạng thái của M. có hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận. Khoảng 5 phút sau, tìm kiếm trên google không thấy thông tin về sự việc, chị M. vội vàng xóa thông tin này đi.

Theo cán bộ Phòng PC50, với hành vi vi phạm này, M. có thể sẽ phải chịu mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Tiến Nguyên