1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lance Armstrong có nguy cơ bị tước 7 chức vô địch Tour de France

(Dân trí) - Báo giới quốc tế đưa tin, cơ quan phòng chống doping Mỹ (USADA) đang tiến hành họp bàn và nhiều khả năng sẽ tước cả 7 danh hiệu Tour de France mà tay đua xe đạp người Mỹ Lance Armstrong giành được trong quá khứ.

Trước đó, Armstrong đã gửi đơn kháng án lên Toàn án liên bang Mỹ, nhưng đã bị bác bỏ. Amstrong đã kiện USADA trong một phiên toàn tại Texas nhằm ngăn chặn các cuộc điều tra doping nhằm vào mình. Tuy nhiên, đơn kháng án đó đã bị bác bỏ, nguy cơ Armstrong bị tước 7 chức vô địch Tour de France là rất cao.
 
Armstrong có nguy cơ mất cả 7 chức vô địch Tour de France

Armstrong có nguy cơ mất cả 7 chức vô địch Tour de France

Sự việc là hồi tháng 6 vừa qua, USADA cáo buộc Armstrong sử dụng doping trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2005. Tay đua người Pháp đã lên tiến phản bác vì cho rằng USADA không đủ thẩm quyền và xâm phạm đến quyền lợi các nhân của mình.

Lance Armstrong cho rằng anh đã từng đối mặt với những cáo buộc đã phạm luật để vô địch Toure de France lần thứ 7 kể từ năm 1999. Anh cũng cho biết USADA nên dừng những cáo buộc này để khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và sự nghiệp của mình.

Nhưng dù chưa từng bị phản ứng dương tính với các cuộc kiểm tra doping và USADA chưa đưa ra được chứng cứ nào, thì thẩm phán Sam Sparks cũng khẳng định USADA vẫn sẽ thực hiện công tác điều tra.

Travis Tygart, Giám đốc điều hành của USADA tuyên bố: Đây thực sự là một tin gây sốc với những ai yêu thể thao. Nhưng tất cả cũng vì sự cạnh tranh công bằng trong thi đấu thể thao. Không ai cố tình lừa dối mà có thể đạt được thành tích cao trong thể thao.”

Bên cạnh đó, trong tay USADA có đến 10 cựu đồng đội của Armstrong sẵn sàng đứng ra làm chứng chống lại tay đua người Mỹ này.

Lance Armstrong vẫn biện minh cho bản thân: “Tôi biết mình là người vô địch 7 giải đấu lớn, tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến pháp lý nào nữa. Tôi sẽ thực hiện công việc mà tôi luôn chờ đợi, đó là giúp đỡ những người phải chống chọi với căn bệnh ung thư.”

Trong quá khứ, Lance Armstrong từng chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn. Tay đua người Mỹ đã giải nghệ hồi năm 2005, nhưng quyết định tái xuất vào năm 2009. Sau đó, anh đã chính thức giải nghệ hồi năm ngoái.

Kiều My
Theo Mail